Đầu năm: Liên tiếp những vụ hiếp dâm dã man

Trong những ngày đầu năm Quý Tỵ 2013, liên tiếp xảy ra những vụ hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em trên địa bàn cả nước. Để thỏa mãn ham muốn thể xác bệnh hoạn, “yêu râu xanh” đã dùng mọi thủ đoạn nhằm xâm hại, thậm chí tước đoạt cả mạng sống nạn nhân…

Từ hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em…

Ngày 18/2, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã tạm giữ N.V.M.N (16 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17/2, đối tượng N cùng 2 người khác và cô gái tên là N.T.K.D (17 tuổi, ngụ Đồng Nai) rủ nhau đi nhậu. Nhóm đối tượng trên đã khích bác, dụ cô D uống rượu say rồi chở vào một con hẻm nhỏ thuộc khu phố 3, phường Xuân An, thị xã Long Khánh. Tại đây, cả nhóm thay nhau hiếp dâm cô D. Sau đó, bọn chúng bỏ đi để mặc nạn nhân nằm bất động tại chỗ.

Đến rạng sáng 18/2, một số người đi ngang qua hẻm phát hiện cô D nằm gục tại hiện trường nên báo cơ quan công an. Cùng lúc, N quay lại địa điểm này thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Để thỏa mãn thú tính, những “yêu râu xanh” còn giở trò đồi bại với cả những đứa trẻ chưa biết bảo vệ mình. Mới ngày hôm qua (20/2), cơ quan đã bắt giữ Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1984, trú tại chợ Vồi, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp cô bé 12 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 19/2, Nguyễn Xuân Ngọc điều khiển xe máy Dream biển kiểm soát 89H5-6249 đến khu vực bến xe Thường Tín, thuộc thị trấn Thường Tín, đứng chờ bạn. Tại đây Ngọc gặp cháu Lê Khánh H. (SN 2001, trú tại Hải Nhân, Tĩnh Gia, Thanh Hoá), thấy cháu H. lại gần hỏi đường, Ngọc vờ nhận lời chỉ đường và nói cháu H. lên xe để chở đến cơ quan Công an.

Sau đó, Ngọc chở cháu H đến khu vực cánh đồng Bờ Trên, thuộc thôn Phú Cốc, Hạ Hồi, Thường Tín, dừng xe, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. Sau khi bị "làm nhục", cô bé H. đã đến cơ quan công an trình báo. Trước đó, vào chiều ngày 8/2, cháu N.T.B.T (SN 18/2/2003, ở phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) về thăm bà nội ở xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Trước khi về T. đã liên lạc với Nguyễn Việt Tùng (SN 1995, ở Phú Nghĩa, Chương Mỹ).

Khoảng 20h cùng ngày, Tùng rủ N.T.B.T đến đình Phú Vinh, Phú Nghĩa, Chương Mỹ để chơi. Tại đây, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm với T.

Đến 2h ngày 9/2, cháu T đến công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội trình báo. Quá trình điều tra, xác minh, công an huyện Chương Mỹ đã bắt Nguyễn Việt Tùng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

… đến hiếp xong rồi giết

Không chỉ “xâm hại” nạn nhân, “yêu râu xanh” còn tước đoạt cả mạng sống của họ khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Do mâu thuẫn trong công việc, Trần Vương Nhựt Tân (21 tuổi, ngụ thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) đã giết chết đồng nghiệp rồi sau đó còn thực hiện hành vi bỉ ổi.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Vương Nhựt Tân. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận được điều động về làm tổ trưởng bảo vệ ở Frama Group VN (xã An Điền, huyện Bến Cát) khoảng 1 tháng.

Thời gian này, Tân có mâu thuẫn trong công việc với chị Việt (nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên cùng công ty). Sau khi nhậu với bạn, rạng sáng 16/2, Tân về công ty thấy chị Việt đang ngủ liền dùng dao cạy cửa phòng.

Tiếng động làm chị Việt tỉnh giấc, Tân khống chế, bóp cổ chị cho đến chết, sau đó hiếp dâm nạn nhân. Tân bị bắt giữ khi đến công an xã An Điền giả vờ hỏi thăm tiến độ truy tìm hung thủ.

Được biết, vì nhà xa nên chị Việt thường ngủ lại nơi làm việc.

Có lẽ đau lòng hơn cả là vụ cô nữ sinh Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM) bị bạn học hiếp, giết vào chính ngày lễ Tình yêu.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni (ngụ ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), sinh viên Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM), về tội giết người, hiếp dâm.

Theo đó, khoảng 22 giờ tối 14/2, N.T.C.N (ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm), sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, đi chơi về gần tới nhà thì Nguyễn Văn Ni (ngụ ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) núp từ bờ dừa xông ra bóp miệng, cổ N. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Một người bạn của N. đi chơi về sau phát hiện điện thoại của N. rơi nên đem vô cho gia đình N. Gia đình và những người trong xóm tủa ra tìm kiếm thì phát hiện xác N. trước mương nhà và bắt được Ni đang lẩn trốn cách đó không xa. Theo những người thân trong gia đình N., Ni học chung với N. thời trung học.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni.

Nạn nhân phải tự bảo vệ mình

Trước những những tội ác mà “yêu râu xanh” đã gây nên cho nạn nhân khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ. Theo báo cáo của Công an 2 thành phố lớn nhất cả nước cho thấy, trong năm 2012, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 41 vụ hiếp dâm, trong đó có 11 vụ hiếp dâm trẻ em; có 26 vụ giao cấu với trẻ em. Còn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2012 đã xảy ra 48 vụ hiếp dâm; 51 vụ giao cấu với trẻ em.

Theo các nhà tâm lý học, đối với những “yêu râu xanh” có hành vi thú tính và làm một lúc hai việc tàn nhẫn là hiếp dâm và giết người là một phần do sự buông lỏng, giáo dục của gia đình dẫn đến hành vi đồi bại. Mặt khác, do sự ảnh hưởng từ mặt trái của sự hội nhập với thế giới, sự đô thị hoá nhanh của xã hội cùng với một số yếu tố khác đã làm thay đổi tâm sinh lý của con người.

Thực tế cho thấy những tình huống nạn nhân bị làm nhục, hay trẻ em bị xâm hại đều bất ngờ và không chú ý để đề phòng bởi các “yêu râu xanh” đều là những người quen.

Để phòng tránh nguy hiểm đến bản thân, cách duy nhất là mỗi người cần nâng cao cảnh giác, có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ con cái. Đối với những đứa trẻ, cần giúp chúng nhận thức được mối nguy hiểm từ những người khác giới. Ngoài ra, cũng cần phải tuyên truyền về tệ nạn xã hội và hướng dẫn mỗi người dân các kỹ năng cần thiết để đề phòng tội phạm hiếp dâm và tự bảo vệ mình… 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Mai (VnMedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN