Đau lòng sợi chỉ đổi mạng người

Ngày 25/9, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND huyện Nhà Bè đề nghị phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Vương (tự Mư, SN 1984, tạm trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 24/9, Vương nhờ em gái sang nhà anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1985, tạm trú  ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), xin chỉ về khâu túi xách. Anh Trường cắt cho em gái Vương sợi chỉ dài khoảng 1,5m và trách móc “cứ xin hoài”. Cô này cầm sợi chỉ về nhà và kể lại cho Vương nghe việc bị phàn nàn.

Bực tức vì hàng xóm không coi mình ra gì, Vương liền gọi điện trách móc anh Trường, tuy nhiên do vợ anh Trường nghe máy nên xảy ra việc lời qua tiếng lại trong điện thoại.

Vừa cúp máy, Vương cầm cây kéo trên bàn máy may, chạy sang nhà anh Trường gây chuyện nhưng được hàng xóm can ngăn nên bỏ đi. Nhưng Vương không về thẳng nhà mà đứng ở ngõ gần nhà anh Trường kể lể với hàng xóm. “Nóng mắt”, anh Trường từ trong nhà chạy ra chửi Vương thì bất ngờ bị Vương dùng kéo đâm nhiều nhát vào người làm anh gục ngã tại chỗ.

Thấy chồng bị đâm, vợ anh Trường cầm nón bảo hiểm nhào tới đánh Vương để giải cứu cho chồng.

Sau đó, anh Trường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN