"Dạo phố đêm" với súng đạn

Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng lập tức tăng ga, lạng lách, đánh võng bỏ chạy.

Từng mang hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”, vừa ra tù hắn lại lang thang “dạo phố” khi trời rạng sáng cùng với cây súng bút và 5 viên đạn.

Khoảng 1 giờ 15 ngày 20/8, Tổ đặc nhiệm Công an quận Tân Phú tuần tra trên đường Lũy Bán Bích (đoạn qua phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú) phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Wave BS: 53R7-1599 với bộ dạng khả nghi. Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đối tượng lập tức tăng ga, lạng lách, đánh võng bỏ chạy. Sau một lúc truy đuổi, tổ tuần tra đã bắt được đối tượng. Khám xét nhanh, công an phát hiện trong túi quần phía bên phải của đối tượng có cây súng tự chế (dạng súng bút) cùng 5 viên đạn.

"Dạo phố đêm" với súng đạn - 1

Cây súng và năm viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, gã thanh niên khai tên Hồ A Mành (SN 1990, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, Đồng Nai, tạm trú trên đường Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú). Mành khai nhận trước đó có quen biết với Minh (ngụ hẻm 149 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) và một đối tượng tên Tý (sống ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoảng một tuần trước, Mành xuống Vũng Tàu chơi và được Tý đem cho cây súng bút cùng 5 viên đạn như trên. Rạng sáng 20/8, Mành đem cây súng bút đi “dạo phố” và mang khoe với Minh, tuy nhiên đã bị tổ tuần tra phát hiện bắt giữ.

Hồ A Mành từng mang hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Tháng 2/2007, hắn từ Định Quán (Đồng Nai) lên TPHCM kiếm việc làm thuê, bị Công an Q.Tân Phú bắt về tội cướp giật và bị TAND quận Tân Phú xử phạt 18 tháng tù giam. Vừa ra tù chưa được bao lâu, tháng 3-2009 Mành tiếp tục bị Công an Q.Tân Phú bắt, sau đó bị TAND quận xử phạt 30 tháng tù cũng với tội danh như trên. Tháng 9/2011, được đặc xá tha tù trước thời hạn, Mành trở về Định Quán sống với bà ngoại. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn y lại lên TPHCM sống với người dì họ tại phường Phú Trung, Q.Tân Phú và xin vào làm phụ trong một xưởng đóng giày dép tại Q9.

Hiện CQĐT Công an Q.Tân Phú đang trưng cầu giám định cây súng bút, đồng thời xác minh động cơ mang súng “đi dạo” của Hồ A Mành để có cơ sở xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN