Danh "trọc" và những vụ lừa đảo trắng trợn

Lợi dụng lòng tin của bạn bè, Nguyễn Thành Danh (SN 1985, có biệt danh là Danh "trọc" ) trú ở tổ 20, phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi), chuyên mượn xe đi cầm, rồi cuỗm luôn cả tiền cầm cố, với số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Chưa kể, Danh "trọc" còn là đối tượng nổi trên địa bàn, y đã nhiều lần bị Công an phát hiện khi mang hung khí đi gây án và sử dụng trái phép chất ma túy.

Từ tháng 5/2012 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi liên tục nhận đơn tố cáo của người dân phản ánh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thành Danh. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ, ngày 9/5/2012, do quen biết với Danh, chị Nguyễn Thị Oanh, trú ở tổ 9, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) nhờ y đi cầm giúp chiếc xe Attila, biển số 76U1 - 04934 với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Danh đến cầm cố chiếc xe máy cho Trần Thụy Trâm Anh, trú ở tổ 10, phường Chánh Lộ với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên, Danh chỉ đưa cho chị Oanh 5 triệu, số còn lại y tiêu xài cá nhân.

Sau 4 tháng cầm cố, chị Oanh tiếp tục đưa cho Danh "trọc" 7.5 triệu đồng để đi lấy xe, nhưng y cuỗm luôn số tiền này. Nhiều lần chị Oanh liên lạc tìm Danh "trọc" nhưng y đã lẩn trốn.

Chưa dừng lại, ngày 10/5/2012, cũng với chiêu bài lợi dụng chỗ quen biết, Danh "trọc" đã mượn chiếc xe máy của Võ Tấn Vũ, trú ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ đi cầm. Y hứa sau 7 ngày sẽ lấy xe trả cho Vũ. Vì là chỗ anh em nên Vũ chấp thuận lời đề nghị của Danh "trọc".

Danh "trọc" tiếp tục cầm chiếc xe máy của anh Vũ cho Trần Thụy Trâm Anh với giá 12 triệu đồng. Y đưa cho Vũ 1.5 triệu đồng, còn lại y tiêu xài. Đúng 7 ngày, sau khi thỏa thuận, "Danh trọc" vẫn không trả xe cho Vũ, nhiều lần Vũ liên lạc, nhưng Danh "trọc" đã cao chạy xa bay.

Trước đó, vào ngày 23/6/2012, Danh "trọc" câu kết với Nguyễn Nhật Thiện (còn gọi là Tí Bà Ngọc) trú ở phường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) mượn xe Novo biển số 76U1 - 1149 của chị Lê Thị Hồng Diệu tổ 18, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) đi cầm với giá 19 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cầm cố Danh "trọc" và Thiện chia nhau tiêu xài và bỏ trốn sau đó.

Quá trình mở rộng điều tra, xác minh, chiều 30/9/2012, Công an TP Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Danh về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài chiếm đoạt tài sản, Danh "trọc" còn là đối tượng nổi trên địa bàn, đã nhiều lần bị Cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành chính nhưng y vẫn không sửa chữa vi phạm. Điển hình như: Khoảng 16h, ngày 29/6/2012, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Quảng Ngãi bắt quả tang Nguyễn Thành Danh (SN 1985) ngụ ở tổ 20, phường Trần Phú và Nguyễn Văn Khải (SN 1988) ngụ ở tổ 7, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi) đang sử dụng ma túy dạng "đá" tại phòng số 2m nhà nghỉ 163, đường Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ tại hiện trường 1 bộ thủy tinh để sử dụng ma túy dạng hàng đá, 2 bình gas cùng nhiều dụng cụ khác liên quan đến ma túy.

Danh "trọc" là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp. Trước đó CSGT Công an TP Quảng Ngãi đã phát hiện tạm giữ Nguyễn Thành Danh khi y đang mang hung khí đi gây án trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi).

Vụ việc đang được Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN