Đánh bạc 50.000 đồng, bị phạt hơn 2 năm tù

Hoài từng có 3 tiền án, chưa được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội, nên bị HĐXX tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù.

Ngày 16/3, TAND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) hoàn tất phiên xét xử sơ thẩm về hành vi đánh bạc đối với Nguyễn Văn Hoài (SN 1980, trú xã Lộc Vĩnh - Phú Lộc).

Ngày 11/11/2010, tại nhà vợ chồng Lê Văn Bảo - Nguyễn Thị Bé (xã Lộc Tiến - Phú Lộc), Hoài tham gia đánh bạc cùng 13 đối tượng khác. Cả nhóm bị công an bắt quả tang, thu giữ hơn 8 triệu đồng. Các đối tượng sau đó bị đưa ra xét xử, riêng Hoài bỏ trốn.

Hoài từng có 3 tiền án, chưa được xóa án tích, lại tiếp tục phạm tội, nên bị HĐXX tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù, phạt tiền bổ sung 10 triệu đồng. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ng.Văn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN