Đá bóng giao hữu: Hiệp 1 đá chân, hiệp 2… ẩu đả

Sự kiện: Tin pháp luật

Và "chung cuộc" của trận bóng này là người thương tích, kẻ vào tù.

Đá bóng giao hữu: Hiệp 1 đá chân, hiệp 2… ẩu đả - 1

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Chiều tối ngày 21.9, TAND TP.HCM tuyên vụ án hình sự xảy ra từ mâu thuẫn trong một trận đấu bóng đá. Bản án tuyên phạt Tăng Hoàng Phương (25 tuổi, ngụ quận 6) 16 năm tù giam về tội "Giết người".

Các bị cáo Hoàng Khanh (24 tuổi, ngụ quận 6) 18 tháng tù; Đặng Duy Tú (30 tuổi, ngụ Bình Tân) và Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, ngụ quận 6) lãnh cùng mức phạt 1 năm tù; Lê Nguyễn Thanh Hòa (25 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lâm Minh Sang (31 tuổi, ngụ quận 8) lãnh cùng mức án 9 tháng tù – cùng  tội danh "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 6.1.2015, trong trận đá bóng giao hữu trên sân Thanh Bình (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), khi hiệp 1 của trận đấu đang diễn ra thì Phương đá trúng chân Diệp, cả hai  cãi vã và thách đố đánh nhau.

Trận đấu ngưng từ đây để hai đội… đánh nhau.

Phương gọi điện cho Khanh, Cường, Tú, Sang, Hiếu, Hòa đến sân bóng để hỗ trợ cho Phương đánh nhau. Nhóm này trên đường đến "chi viện" cho Phương mang theo 3 cây gỗ làm vũ khí tấn công "đối thủ".

Thấy "đồng minh" của mình đến, Phương chạy lại xe, lấy con dao tự chế rồi đuổi đánh và chém liên tục vào người anh Diệp.

Diệp yếu thế nên bỏ chạy ra góc cầu môn và té ngã, Phương tiếp tục đuổi theo chém thêm nhiều nhát. 

Anh Diệp được các bạn đưa đi cấp cứu, may mắn sống sót nhưng thương tật vĩnh viễn 85%.

Ngày 12.4.2015, Tăng Hoàng Phương đến công an quận Bình Tân để tự thú, công an truy bắt các đối tượng còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN