Con rể dùng dao đâm bố vợ tử vong đã ra đầu thú

Sau khi dùng dao đâm bố vợ tử vong, Quốc bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng 2 ngày sau đã ra đầu thú.

Con rể dùng dao đâm bố vợ tử vong đã ra đầu thú - 1

Nghi can Quốc ra đầu thú. Ảnh: A.X

Sáng nay (13/10), Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết một đối tượng có hành vi giết người đã ra đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn ra Bình Thuận.

Theo đó vào chiều 12/10, Đồng Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh) đã đến Công an xã Bảo Vinh đầu thú về hành vi “giết người”. Nạn nhân của vụ án mạng là ông Đ.V.Đ. bố vợ của Quốc (ngụ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Trước đó, tối 10/10, Quốc đến nhà bố mẹ vợ chơi, sau đó hai vợ chồng Quốc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Lúc này ông Đ. đã ra can ngăn liền bị Quốc dùng dao đâm vào cổ tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quốc bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Long Khánh đã có mặt phong tỏa hiện trường, huy động lực lượng truy bắt hung thủ.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bố vợ can ngăn mâu thuẫn liền bị con rể đánh tử vong

Thấy vợ chồng đứa con cãi nhau mất hòa khí, bố vợ liền chạy ra can ngăn thì bị con rể đánh bất tỉnh phải nhập viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Minh (Báo giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN