Côn đồ chém trọng thương 3 chủ quán trà chanh

Ba nạn nhân đang bán trà chanh bỗng hàng chục côn đồ bịt mặt xông tới chém tới tấp khiến phải nhập viện.

Sự việc xảy ra đêm 15/7 tại khu vực tổ 16 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Những người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khoảng 23h đêm 15/7, khu vực đang mất điện, bỗng có một nhóm gần chục người bịt mặt, mang hung khí là đao, kiếm cầm đèn pin soi xông vào quán trà chanh do 3 người là anh Huân, Thắng, Hùng làm chủ đâm chém loạn xạ.

Sau khi chém 3 người trọng thương, chỉ trong khoảng 10 phút, nhóm người trên nhanh chóng rút đi. Ba nạn nhân là được xác định là anh Đặng Hữu Huân (1993), Đặng Văn Thắng (1989), Chu Văn Hùng (1993) được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Hùng bị chém rách gáy, anh Huân bị chém rách tay, đứt gân đầu gối phải tiến hành phẫu thuật, còn anh Thắng bị chém nhiều nhát vào hai tay trái, phải, đứt gân tay. Hiện anh Hùng đã ra viện điều trị tại nhà, 2 người còn lại đang nằm tại phòng hậu phẫu khoa xương khớp, bệnh viện Xanh Pôn.

Chưa hoàn hồn sau vụ bị truy sát, anh Chu Văn Hùng cho biết cả 3 người thuê địa điểm của bà Nguyễn Thị Kim Lan (tổ 14A, Giáp Nhất, Thịnh Liệt) từ cuối tháng 6/2012 và mới chỉ mở cửa được 3 ngày. “Chúng tôi từ trước đến giờ đều không có mâu thuẫn với ai nên không hiểu vì lí do gì bị hành hung. Rất có thể vụ việc liên quan đến việc tranh chấp mảnh đất chúng tôi thuê giữa bà Lan và một người phụ nữ khác tên Hòa”. Anh Hùng nói.

Trao đổi với PV, công an phường Thịnh Liệt cho hay, ngay khi nhận được tin báo của người dân, công an phường đã lập tức có mặt để tiến hành điều tra. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an quận Hoàng Mai.

Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết đang khẩn trương điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Vinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN