Cởi quần áo, chống người thi hành công vụ

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Giang không chấp hành mà chửi bới, lột quần áo chống đối tổ công tác.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án chín tháng tù đối với bị cáo Lê Văn Giang (sinh năm 1978, ngụ huyện Châu Thành) về tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên không chấp nhận kháng cáo.

Theo hồ sơ, chiều tối 8-1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Châu Thành đi tuần tra, làm nhiệm vụ. Khi đến xã Phước Vinh, tổ công tác phát hiện Giang điều khiển xe máy, có dấu hiệu say xỉn, nẹt pô xe nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, Giang bỏ xe, đi vào vườn cao su và dùng lời lẽ thô tục chưi mắng tổ công tác.

Cán bộ công an kéo xe của Giang lên lề thì Giang quay lại dùng chân đạp xe không cho đưa lên. Sau khi đưa xe lên lề lập biên bản, Giang đánh công an và không ngừng chửi mắng. Khi bị tổ tuần tra khống chế thì Giang xin đi vệ sinh.

Tuy nhiên, Giang không đi mà cởi áo khoác và cởi quần nhằm mục đích bôi nhọ tổ công tác.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Giang chín tháng tù. Cho rằng mức án trên là quá nặng, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh niên đấm vào mặt công an khi bị kiểm tra tại chốt kiểm soát

Nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ, lý do ra đường, khi bị công an yêu cầu quay về nhà thì người này đã đấm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN