Clip: Liều lĩnh chặn đường Nguyễn Hữu Thọ để đua xe

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an quận 7 (TP HCM) đang truy tìm các đối tượng liên quan đến đoàn "quái xế" tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên đường Nguyễn Hữu Thọ trong bối cảnh TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 10.

Đoàn “quái xế” tụ tập đua xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7

Trưa 29-6, thượng tá Trần Văn Hiếu, Phó Trưởng Công an quận 7 (TP HCM) cho biết rạng sáng cùng ngày, Đội CSGT – Trật tự, Công an quận 7 phối hợp cùng Công an phường Tân Hưng đã tạm giữ 1 phương tiện cùng 2 đối tượng (16 tuổi) liên quan đến đoàn "quái xế" trên.

"Hiện Ban Chỉ huy Công an quận 7 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM rà soát tất cả camera thuộc tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ để thu thập thông tin về các đối tượng. Bên cạnh đó, Công an quận 7 sẽ tiếp tục xác minh các nguồn tin khác cũng như thông qua 2 đối tượng vi phạm đã bị tạm giữ trước đó để điều tra, nhanh chóng xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật" – thượng tá Trần Văn Hiếu thông tin.

Rạng sáng cùng ngày, 1 đoàn "quái xế" lên tới trăm chiếc xe đã ngang nhiên dàn hàng, chặn đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 làm đường đua. Nhiều "xe cọp" nẹt pô, phóng bạt mạng trên đường bất chấp an toàn tính mạng bản thân và người đi đường.

Bấy giờ, một số xe tải lưu thông qua khu vực bị chặn đứng, không thể di chuyển được. Sự việc đã được người dân ở chung cư gần đó quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo anh Đ.N.H (người dân tại khu vực này), sự việc diễn ra vào khoảng gần 3 giờ sáng, các "xe cọp" gầm rú khiến nhiều người dân gần đó phải giật mình thức giấc. "Chúng dàn hàng ngang, nẹt pô, lao ầm ầm trên đường như chỗ không người. Được 15 phút thì chia nhiều nhóm nhỏ, bỏ chạy đi theo các đường nhánh" – anh H. kể.

Cũng theo thượng tá Trần Văn Hiếu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua cùng với ngành y tế và các lực lượng liên quan, Công an quận 7 phải nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vừa phòng chống dịch. Lợi dụng thực tế này, các đối tượng đã rủ nhau tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra chớp nhoáng đã gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức vây bắt.

"Sắp tới, Công an quận 7 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp triển khai các biện pháp mạnh hơn nữa để nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các đối tượng có dấu hiệu tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn" - thượng tá Trần Văn Hiếu cho biết.

Bên cạnh đó, Công an quận 7 cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên cần quan tâm, quản lý con em chặt chẽ hơn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nếu con em mình có các biểu hiện sử dụng xe độ, tham gia tụ tập dợt xe, biểu diễn trên đường; hướng dẫn cho các em tham gia các môn thể thao, sân chơi lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, không tham gia tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh sát vây bắt nhóm “quái xế” ở TP Thủ Đức

Một nhóm thanh thiếu niên chạy nhiều xe “độ”, tụ tập tại khu dân cư ở TP Thủ Đức, TP.HCM giữa mùa dịch đã bị cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN