Chồng vác dao chém tới tấp vợ và bạn trai của vợ: Nghi phạm có lối sống lập dị?

Sau khi dùng dao chém tới tấp vợ cùng bạn trai được xác định là đồng nghiệp cùng công ty, Quỳnh đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Vết máu vương vãi tại hiện trường (Ảnh: GĐ&XH).

Vết máu vương vãi tại hiện trường (Ảnh: GĐ&XH).

Liên quan đến vụ chồng dùng dao chém tới tấp vợ cùng bạn trai của vợ tại nhà bố mẹ vợ, ngày 29/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1984, trú phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) để tiếp tục đấu tranh, làm rõ nguyên nhân gây án.

Nạn nhân trong vụ việc là chị H. (SN 1995, vợ Quỳnh) cùng anh M. (SN 1996, trú huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đồng nghiệp của chị H). Cả 2 nạn nhân đều bị chém nhiều nhát, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Tứ Minh xác nhận Nguyễn Văn Quỳnh là cư dân sinh sống trên địa bàn. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và không có việc làm cố định.

"Quỳnh có lối sống khá lập dị, chẳng giao tiếp, thân thiết với bất kỳ người hàng xóm nào. Cơ bản thì đối tượng này chưa gây điều tiếng gì ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu phố", vị lãnh đạo này cho hay.

Nói về thông tin cuộc sống vợ chồng của Quỳnh không yên ấm vì đối tượng thường xuyên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ, vị lãnh đạo này cho biết, vì chị H. không ra trình báo, mâu thuẫn chỉ xảy ra giữa hai vợ chồng, không gây hậu quả nghiêm trọng nên lực lượng công an không nắm được thông tin này.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã nhận được tin báo từ phía Công an huyện Ninh Giang, đồng thời phối hợp xác minh nhân thân đối tượng. Chúng tôi rất bất ngờ khi Quỳnh lại ra tay tàn nhẫn như vậy, đây có thể là hành động bột phát trong lúc nóng giận", vị lãnh đạo chia sẻ.

Cũng trong ngày 29/10, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh cho hay, đơn vị chưa nhận được đơn xin ly hôn từ phía vợ chồng Nguyễn Văn Quỳnh, cũng như chưa bao giờ phải làm công tác hoà giải cho cặp đôi này.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: GĐ&XH).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: GĐ&XH).

Trước đó, sáng 26/10, chị H. đưa anh M. về nhà bố mẹ đẻ tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên chơi.

Đến 19h tối cùng ngày, Nguyễn Văn Quỳnh đi xe ôm đến nhà bố mẹ vợ. Tại đây, Quỳnh đã tát chị H. rồi chạy xuống bếp cầm 2 con dao lên chém tới tấp vào vợ và người anh M.

Bất chấp sự can ngăn của bố mẹ vợ, khi anh M. đã gục xuống, Quỳnh vẫn tiếp tục chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Gây án xong, Quỳnh bỏ đi khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Xuyên đã ngay lập tức xuống hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời truy tìm, bắt giữ được Quỳnh trong tối cùng ngày.
 

Kinh hoàng: Chồng dùng dao chém tới tấp vợ cùng bạn trai tại nhà bố mẹ vợ

Quỳnh tát chị H. rồi chạy xuống bếp cầm dao lên chém tới tấp vào người chị H. và anh M.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN