Cẩu tặc ném ớt bột vào cảnh sát để thoát thân

Bị cảnh sát cơ động phát hiện khi đang đang kéo lê con chó vừa trộm được, nhóm cẩu tặc dùng ớt bột ném trả để hòng thoát thân.

Rạng sáng 8/5, lực lượng tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện nhóm đối tượng đi trên xe máy kéo lê chó trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế nên chốt chặn để kiểm tra.

Khi cảnh sát tiếp cận, nhóm đối tượng này bất ngờ ném ớt bột vào người tổ tuần tra để tháo chạy thoát thân. Tổ tuần tra đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đình Ái (28 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, phường Tây Lộc, TP Huế). Tại cơ quan công an Ái khai nhận khoảng 0h30 cùng ngày, Ái cùng một đối tượng điều khiển xe gắn máy và dùng dây thòng lọng để trộm chó trên địa bàn thành phố Huế.

Trong lúc đang kéo lê chó vừa trộm được từ ngã 6 Hùng Vương đến đường Nguyễn Huệ thì bị tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 3 con chó cùng với các phương tiện, dụng cụ trộm chó như gậy, đèn pin, dây thòng lọng, vỏ chai bia, ná bắn đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN