Cán bộ ngân hàng giết bố đẻ, chém mẹ và em gái trọng thương

Sau khi đâm chết bố và chém mẹ cùng em gái trọng thương, Tuấn dùng dao tự đâm vào mình để tự sát nhưng bất thành.

Cán bộ ngân hàng giết bố đẻ, chém mẹ và em gái trọng thương - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ngày 11/2, thông tin từ UBND xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc con trai cầm dao chém chết bố và chém mẹ cùng em gái trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/2, người dân nghe một tiếng la hét lớn tại nhà ông Trương Cảnh H. (SN 1958), trú tại xã Nghi Thạch nên chạy ra xem.

Tại đây người dân phát hiện Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, con trai ông H.) cầm dao đâm liên tiếp vào người ông H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát làm mẹ và em gái ruột trọng thương. 

Ngay sau đó, Tuấn cầm dao tự đâm vào người rồi lái ô tô bỏ chạy theo quốc lộ 46 ra ngã ba Nam Cấm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời bắt giữ Tuấn.

Được biết, Tuấn đang là cán bộ làm việc tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An). Tuấn đã có vợ và có một người con 3 tuổi. 

Theo lãnh đạo xã Nghi Thạch, nguyên nhân ban đầu là nghi do Tuấn ngáo khi sử dụng chất kích thích dẫn đến sự việc trên.

Tìm ra manh mối vụ nữ sinh bị sát hại khi đi ship gà

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được hai tang vật quan trọng được cho là có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN