Cãi nhau bỏ đi, quay lại liền bị đánh chết

Thấy người thanh niên vừa va chạm xe máy dẫn tới cãi vã với mình đã bỏ đi rồi quay lại, Nguyễn Thành Công và Hoàng Liên Sơn ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) liền lấy gạch ném đổ xe, lao vào đấm đá dã man khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an TP Hà Nội)  phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn đã điều tra khám phá vụ giết người, bắt giữ Nguyễn Thành Công (SN 1991) và Hoàng Liên Sơn (SN 1989), đều trú tại thôn Đông Giành, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 27/12, anh Nguyễn Đình Sỹ (SN 1984, ở tổ 2, thị trấn Sóc Sơn) điều khiển xe máy Honda Dream biển kiểm soát 30L5-1475 chở bạn gái là Đường Thị Linh (SN 1992, ở phủ Lỗ, Sóc Sơn) vào xã Đông Xuân chơi.

Khi đến đoạn đường rẽ từ quốc lộ 3 vào thôn Đồng Giành gặp nhóm của Công và Sơn thì xảy ra va chạm dẫn đến mâu thuẫn cãi nhau. Anh Sỹ lái xe bỏ đi được một đoạn, sau đó lại quay xe lại.

Thấy người vừa mâu thuẫn với mình quay lại, Công và Sơn liền  dùng gạch ném làm anh Sỹ ngã đổ xe ra đường. Tiếp đó, Công và Sơn lao vào dùng chân tay đánh dã man khiến Sỹ tử vong đường đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN