Bố mẹ vắng nhà, bé gái 6 tuổi bị thanh niên lang thang xâm hại

Khi đang lang thang trong bản thì thấy cháu bé gái 6 tuổi chơi một mình sau nhà không có người trông coi nên Lâm tiến lại gần rồi dở trò đồi bại.

Đối tượng Lâm tại Cơ quan Công an. (ảnh CANA).

Đối tượng Lâm tại Cơ quan Công an. (ảnh CANA).

Ngày 19/8, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Lâm để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng 6/7, do có việc nên vợ chồng anh L. V. C. (SN 1978, trú tại bản Đồng Tâm, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) ra ngoài, để con gái (SN 2013) chơi ở nhà.

Thời điểm này Lâm đang lang thang trong bản thì thấy có chiếc xe ôtô chở vật liệu xây dựng chạy ngang qua, nên Lâm nhảy xe bám theo. Khi chiếc xe chở vật liệu đến gia đình anh C.

Tại đây, thấy cháu bé chơi một mình sau nhà không có người trông coi, Lâm đã tiến lại gần rồi dở trò đồi bại. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Sau khi làm việc xong trở về nhà thì phát hiện cô con gái khóc lóc với tinh thần hoảng loạn, tại bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị tổn thương. Nghi ngờ có người đã giở trò đồi bại với con gái 6 tuổi nên vợ chồng anh chị đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh được đối tượng tình nghi là Trần Văn Lâm.

Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xâm hại bé gái khờ khạo, dùng 2 ngàn đồng để mua sự im lặng

Mỗi lần giở trò đồi bại với cháu T., bị cáo Chí đã đưa cho nạn nhân hai hoặc năm ngàn đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Ánh ([Tên nguồn])
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN