Bị ngược đãi, dì đầu độc cháu ruột

Khi bị bắt về hành vi giết người, bà Dương Thị Hương cho biết do mình bị ngược đãi nên bỏ thuốc diệt cỏ vào thức ăn, nước uống của đứa cháu.

Sáng 1/11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Dương Thị Hương ( SN 1966 ngụ phường 9, thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Hương có cháu là Lê Hoàng Hạnh (SN 1991, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) sống chung trong một căn nhà trên đường Trần Nguyên Hãn.

Khuya 28/10 Hạnh đi làm về, rót nước trong bình uống thì nghe có vị hơi cay nhưng cứ tưởng trong chén có ớt. Đêm đó, Hạnh đi tiêu suốt đêm và nóng rát cơ thể.

Hôm sau, Hạnh phát hiện trong khô, nồi cá cũng có mùi vị giống như nước uống nên kiểm tra lại thì thấy nước trong bình sủi bọt, chuyển màu nên trình báo công an.

Khai với công an, bà Hương cho biết vì mình bị Hạnh ngược đãi nên bỏ thuốc xịt cỏ vào các thức ăn, nước uống để đuổi Hạnh ra khỏi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN