Bí mật động trời bên trong thùng giấy của nam hành khách

Thấy nam hành khách ôm thùng giấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an bám theo và phát hiện người này vận chuyển hơn 7,2 kg ma túy.

Ngày 13-3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 2 bị cáo Hoàng Thị Loan (52 tuổi; quê Hải Phòng) và Phạm Văn Hoàng (34 tuổi; quê Thái Bình) cùng tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-6-2017, TAND TP HCM tuyên phạt án tử hình đối với 2 bị cáo này. Sau bản án, Loan và Hoàng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, bị cáo Loan thừa nhận hành vi phạm tội và mong pháp luật khoan hồng. Bị cáo Hoàng cho rằng mình có mang theo thùng giấy nhưng hoàn toàn không biết bên trong là ma túy.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, nhiều vấn đề chưa được làm rõ, cần nghiên cứu thêm nên quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Bí mật động trời bên trong thùng giấy của nam hành khách - 1

Hai bị cáo Hoàng Thị Loan và Phạm Văn Hoàng tại phiên phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, lúc 18 giờ 30 ngày 9-6-2014, tại Bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM), công an phát hiện Hoàng đi trên xe khách ôm một thùng giấy có biểu hiện nghi vấn liền theo dõi.

Sau khi rời bến xe, Hoàng đón xe ôm đến sân bay Tân Sơn Nhất và chờ tại khu vực đón khách. Đến 21 giờ, Loan từ sân bay đi ra đến gặp Hoàng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng mời cả 2 về trụ sở để kiểm tra, phát hiện gần 2 kg ma túy và  hơn 20.017 viên ma túy, có khối lượng hơn 5 kg.

Tại cơ quan điều tra, Loan khai quen biết với Hoàng từ năm 2003. Mười năm sau, đối tượng tên Hải (chưa rõ lai lịch) nhờ Loan vận chuyển ma túy từ Hải Phòng vào TP HCM. Loan nhờ Hoàng vận chuyển ma túy thay mình, thỏa thuận là tiền công chia đôi.

Khoảng 18 giờ ngày 7-6-2014, tại ngã tư Công Nhân - Hải Phòng (TP Hải Phòng), Loan nhận một thùng giấy chứa 7,2 kg ma túy rồi giao cho Hoàng vận chuyển vào TP HCM trước, còn Loan đi máy bay vào sau.

Khi Loan đến sân bay Tân Sơn Nhất gặp Hoàng thì bị công an bắt quả tang.

Bắt “kiều nữ” bán ma túy ”đá” qua... Zalo

Đối tượng một mình bắt xe lên phía Tây miền núi Nghệ An mua ma túy “đá” của một người đàn ông không quen biết, sau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN