Bi hài vụ trộm tiền tỷ để đi... du lịch

Có lẽ, lịch sử pháp đình chưa từng ghi nhận vụ án trộm cắp tài sản chấn động dư luận Thủ đô với số tiền hàng tỷ đồng chỉ để... đi du lịch.

Câu chuyện “trộm tiền tỷ để đi du lịch” từng gây chấn động dư luận Thủ đô vừa được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sáng 26/12.

Hầu toà gồm ba bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1988); Lê Ngọc Khải (SN 1990) và Lê Văn Thanh (SN 1992) cùng ở huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Theo cáo buộc từ cơ quan công tố, từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2012, ba “siêu trộm”, với thủ đoạn mang theo xà cầy (dụng cụ phá đinh), máy cắt điện, gây ra bảy vụ trộm với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mỗi lần gây án, ba “người nhện” đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Được đồng bọn đánh giá nhanh nhẹn, lại khéo léo, Dũng sẽ đột vòm, khua khoắng và chuyển “hàng” ra cho Khải và Thanh đang cảnh giới bên ngoài. Giả thiết có biến (bị phát hiện), nhóm cảnh giới sẽ nháy máy vào di động của Dũng để tẩu thoát.

Đơn cử như vụ trộm nhà chị Nguyễn Thị H (ở quận Cầu Giấy) vào đêm 24/12/2011. Như thường lệ, Dũng chỉ đạo Khải ở vòng ngoài cảnh giới, rồi chỉ trong nháy mắt, “người nhện” đã tót lên ban công tầng 2, dùng xà cầy bậy cửa, vào phòng lấy được một lượng lớn ngoại tệ, cùng rất nhiều trang sức có giá trị. Theo trình báo của chị H, toàn bộ số tài sản có giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Sau mỗi vụ trộm, các tên cùng nhau chia “chiến lợi phẩm” làm ba phần và cùng nhau ăn tiêu. Hỏi về mục đích sử dụng những tài sản do trộm cắp mà có, Dũng ráo hoảnh: “Bị cáo tiêu xài và đi du lịch hết”.

Vụ án diễn ra khá chóng vánh, do các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố. Trước khi tuyên mức án cụ thể đối với từng bị cáo, HĐXX nhận định, việc ba bị cáo gây ra hàng loạt vụ trộm cắp với số tiền lớn đã gây hoang mang trong dư luận; xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của công dân; bản thân các bị cáo lại có nhân thân xấu, do vậy, cần đặc biệt nghiêm trị.

Là đầu vụ, bản thân lại từng “sở hữu” 2 tiền án, chưa được xoá án tích, do đó, Dũng bị Toà tuyên phạt 17 năm tù. Bị cáo Khải phải thụ lý mức án 13 năm tù và 8 năm là cái giá phải trả của “siêu trộm” Lê Văn Thanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN