Bị em ruột, em dâu đánh tới chết

Đau lòng vụ việc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, cả gia đình em trai lao vào đánh chết anh ruột.

Ngày 18/9, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự cả gia đình Đinh Xuân Cường (SN 1974, ngụ khu phố Phú Tân, phường An Lộc, thị xã Bình Long) để điều tra hành vi giết người.

Các đối tượng bị bắt ngoài Cường còn có vợ là Cao Thị Cẩm Hà và con Đinh Thị Cẩm Phương.

Nạn nhân trong vụ án đau lòng này là ông Đinh Xuân Trường (SN 1972, anh ruột của đối tượng Đinh Xuân Cường).

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 17/9, ông Trường tới nhà Cường chơi và ở lại nhậu cùng em trai. Được khoảng 1 giờ sau, giữa 2 anh em nảy sinh mâu thuẫn. Sự việc căng thẳng tới mức cả hai lao vào đánh nhau bằng tay không.

Lúc này, vợ Cường cùng con gái cũng xông vào đánh ông Trường bằng mũ bảo hiểm. Trong lúc ẩu đả, Cường lấy 1 thanh sắt đập vào đầu ông Trường. Sau đó ông Trường tử vong.

Hiện Công an thị xã Bình Long vẫn đang phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân chính gây ra cái chết cho ông Trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN