Bé 10 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục

Cha dượng xâm hại 2-3 ngày/ lần; có lúc 6-7 ngày/lần. Có lần bạn K tới chơi, y vẫn gọi cháu vào phòng.

Trong bản tự khai của cháu K cho thấy: Sau khi mẹ vắng nhà, người cha dượng đã gọi K vào phòng ngủ để xâm hại tình dục và cấm không được nói cho bất kỳ ai biết.

Chiều ngày 11/7, cơ quan điều tra Quân đoàn 3 đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết: Đơn vị và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đang tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật để làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em đối với Lê Phương Thuần – quân nhân chuyên nghiệp thuộc Sư đoàn 302.

Bé 10 tuổi bị cha dượng xâm hại tình dục - 1

Theo lời kể của ông Phạm Tuấn Dũng, bác ruột của cháu K: Vợ chồng em trai của ông là Phạm Văn Dinh (SN 1972) và Lê Thị Bích Hằng (SN 1975) đã có với nhau được 2 mặt con và định cư tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Năm 2007, Dinh đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ và 2 con nhỏ là P.L.H, sinh năm 1999 và P.L.K, sinh năm 2001.

Đến năm 2010, sau khi mãn tang người chồng xấu số, chị Hằng đã quyết định tái giá cùng với Lê Phương Thuần, sinh năm 1979, là quân nhân chuyên nghiệp thuộc sư đoàn 320.

Cũng trong năm 2010, chị Hằng có thai và sinh con. Vì muốn được chăm sóc tốt hơn, ngày 13/10/2010, chị Hằng về nhà bố mẹ tại Tp Pleiku.

Một ngày sau khi đưa vợ về nhà ông bà ngoại chăm sóc, Thuần đã dở trò thú tính xâm hại tình dục đối với ngay chính con riêng của vợ là cháu P.L.K khi cháu mới lên 10 tuổi.

Trong thời gian từ ngày mẹ về Tp Pleiku cho đến ngày 20/5/2012, Thuần đã nhiều lần xâm hại tình dục đối với cháu K.

Mới đây, khi K về nhà ngoại chơi, thấy cháu gầy gò, xanh xao đến bất ngờ nên các bác, cô, dì đã gặng hỏi xem bị bệnh hay có bị ai đánh đập ? Vừa hỏi đến, cháu K đã bật khóc và kể lại sự việc bị cha dượng xâm hại.

Sau khi biết chuyện, gia đình đã đưa cháu K đi khám bác sỹ. Kết quả cho thấy, cháu K đã bị xâm hại tình dục nhiều lần.

Trong bản tự khai của cháu K cho thấy: sau khi mẹ vắng nhà, người cha dượng đã gọi cô bé 10 tuổi vào phòng ngủ để xâm hại tình dục và cấm không được nói cho bất kỳ ai biết.

Theo cô bé, từ 14/12/2011 đến ngày 20/5/2012 bị cha dượng xâm hại, 2-3 ngày/ lần; có lúc 6-7 ngày/lần. Thậm chí, có lần cháu K có bạn tới chơi, Thuần vẫn cho gọi cháu vào phòng để xâm hại…

Theo thông tin từ gia đình cháu K., cơ quan điều tra Quân đoàn 3 sau khi lấy lời khai của K, đã tiến hành bắt giữ đối với Lê Phương Thuần để điều tra làm rõ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Thành ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN