Bắt 'nữ quái' mở quán cà phê cá độ bóng đá

Mở quán cà phê nhưng kinh doanh ế ẩm, Kim Anh xoay qua ghi cá độ bóng đá để lôi kéo khách.

Ngày 23/12, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM cho biết đã bàn giao 37 con bạc cho công an Q.Phú Nhuận để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, lúc 0h ngày 23/12, các trinh sát Đội 5 (PC45) phối hợp công an Q.Phú Nhuận bao vây quán cà phê Hoa Lan (33 Hoa Hồng 1, P.2, Q.Phú Nhuận) bắt hàng chục con bạc đang say sưa cá độ bóng đá.

Bắt 'nữ quái' mở quán cà phê cá độ bóng đá - 1

"Nữ quái" Kim Anh - chủ quán cà phê Hoa Lan - cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ gần 23 triệu đồng, 30 tờ phơi, 1 cuốn sổ ghi cá độ, 4 tivi, 1 laptop, 1 USB 3G, 1 máy tính, 2 đầu K+, 1 đầu phát wifi, 2 xấp giấy để viết phơi… Ngoài ra kiểm tra trên người các con bạc, công an thu giữ thêm gần 9 triệu đồng, 40 ĐTDD, 20 xe gắn máy và 6 xe ô tô.

Tại cơ quan công an, chủ quán cà phê Hồ Ngọc Kim Anh (37 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú tại 33 Hoa Hồng) khai nhận giá thuê mặt bằng mở quán cà phê là 18 triệu đồng/tháng, nhưng kinh doanh rất ế ẩm.

Bắt 'nữ quái' mở quán cà phê cá độ bóng đá - 2

Tang vật thu giữ

Trong lúc ít khác thì có một người đàn ông tên Bắc (khoảng 40 tuổi ngụ Q.Tân Bình) đến rồi giao cho Kim Anh trang mạng cá độ bóng đá với username và password với giá 40 triệu đồng. Trung bình 1 phơi Kim Anh bán cho các con bạc với từ 500.000 đồng - 5 triệu đồng.

Khi diễn ra các trận bóng đá cup C1, giải quốc gia Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, ngoại hạng Anh,… vào các ngày thứ 3, 4, 7, chủ nhật hàng tuần, Kim Anh tổ chức ghi phơi cá độ cho 30 - 40 khách, tương ứng với 20 - 30 triệu đồng. Mỗi tuần cô ta thu lợi bất chính từ 3 - 5 triệu đồng.

Tiền và phơi ghi cá độ bị thu giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri thức Trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN