Bắt đối tượng dùng dao kề cổ bé trai 7 tuổi, cướp tiệm vàng ở Sài Gòn

Sau khi đi vào tiệm vàng, đối tượng dùng dao khống chế cháu bé 7 tuổi rồi ném ba lô, yêu cầu nhân viên bỏ vàng vào bên trong.

Đối tượng Đỗ Phước Sang

Đối tượng Đỗ Phước Sang

Ngày 7/12, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 4/12 Sang mang theo dao chạy xe máy trên các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để “tìm mồi”. Khi đến tiệm vàng K.P.N. nằm trên đường Nguyễn Xí (phường 13), Sang thấy không có bảo vệ và đường vắng người nên dừng xe lại.

Đối tượng sau đó đi thẳng vào trong tiệm dùng dao kề cổ bé trai 7 tuổi (con chủ tiệm vàng) rồi hô “cướp”. Sang quăng ba lô lên bàn yêu cầu nhân viên bỏ vàng vào.

Tang vật vụ cướp

Tang vật vụ cướp

Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nhân viên tiệm vàng đã tung cước, tước dao trên tay Sang. Thất thế, Sang bỏ chạy ra ngoài đường thì bị nhân viên tiệm vàng phối hợp với người dân bắt giữ giao cho công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Sang khai không có tiền tiêu xài nên mang dao đi cướp tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Vay tiền ngân hàng chơi ”chứng” bị thua, cướp tiệm vàng trả nợ

Ham mê chứng khoán và bị thua lỗ, trong lúc nợ ngân hàng hối thúc, đối tượng đã nghĩ cách cướp tiệm vàng để trả nợ…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN