Bắt băng giang hồ chuyên cho vay “cắt cổ”

Khám xét chỗ ở của băng nhóm giang hồ, công an thu giữ nhiều mã tấu, 100 bản hợp đồng cho vay tiền chưa có nội dung, gần 160 hợp đồng đã cho vay tiền thể hiện số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng…

Chiều 17/2, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1978), Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1981), Hoàng Sơn Hà (SN 1978), Nguyễn Nhật Anh (SN 1995, cùng trú TP.Hà Nội) và Phạm Văn Hải (SN 1991, trú tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng.

Theo bà P.N.K L. (SN 1975, trú quận 12), giữa tháng 11/2013, bà vay Tuấn 3 triệu đồng với lãi suất “cắt cổ” là 20%/tháng. Tuấn buộc bà L. ký hợp đồng vay 3,6 triệu đồng, thế chấp bằng giấy tờ nhà.

Do bà L. không trả tiền đúng thời hạn nên Tuấn cho đàn em “khủng bố” gia đình bà L. bằng cách đập bể cửa kính, đổ nhớt pha mắm tôm vào nhà.

Đầu tháng 1/2014, bà L. góp đủ 3,6 triệu đồng, nhưng Tuấn yêu cầu phải trả thêm 500.000 đồng nữa mới cho lấy giấy tờ nhà đã thế chấp. Quá bức xúc, bà L. đã đến Công an quận Gò Vấp tố cáo Tuấn và đồng bọn.

Qua điều tra, công an đã lệnh bắt khẩn cấp Tuấn, Hùng, Hà, Anh, Hải về hành vi chuyên cho vay lãi nặng.

Bắt băng giang hồ chuyên cho vay “cắt cổ” - 1

Bắt băng giang hồ chuyên cho vay “cắt cổ” - 2

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Khám xét nhà của các đối tượng, công an thu giữ nhiều mã tấu, 100 bản hợp đồng cho vay tiền chưa có nội dung, gần 160 hợp đồng cho vay tiền thể hiện số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng…

Tuấn và đồng bọn khai, tháng 10/2013, chúng thuê nhà số 104 đường Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp để hoạt động cho vay nặng lãi. Sau đó, Tuấn cho in tờ rơi quảng cáo với nội dung “Quỹ tín dụng 104 cho vay tín chấp thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp” cùng số điện thoại di động để liên lạc.

Tuấn bỏ ra hơn 100 triệu đồng cho người khác vay và thuê các đối tượng trên làm công hưởng lương theo tháng. Người nào có nhu cầu vay tiền, Tuấn yêu cầu thế chấp sổ hộ khẩu, CMND, giấy tờ nhà… rồi lấy tiền lãi suất “cắt cổ” 20% /tháng.

Người vay phải đóng tiền góp liên tục trong 30 ngày, đủ cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Người nào không trả đúng thời hạn, Tuấn sẽ cho đàn em vác mã tấu đến nhà quậy phá và “phạt” đóng thêm tiền.

Thấy ăn nên làm ra, Tuấn tổ chức thêm một chi nhánh khác tại nhà số 591 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, giao cho Hoàng Sơn Hà quản lý. Tuy nhiên, chi nhánh này hoạt động chưa được bao lâu thì Tuấn và đồng bọn đã bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN