Bắt 4 đối tượng truy sát con nợ cờ bạc

Cơ quan CSĐT công an huyện Đầm Dơi, Cà Mau vừa bắt khẩn cấp 4 kẻ truy sát con nợ cờ bạc.

Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi cho biết.

Vừa khám xét nơi ở và và bắt khẩn cấp 4 người tham gia dùng súng giết người để đòi nợ cờ bạc, xảy ra giữa ban ngày ở nông thôn Đầm Dơi.

Xông vào nhà bắn con nợ giữa ban ngày

Vụ dùng súng thanh toán nhau xảy ra giữa trưa ngày 17/11/2013, tại chòi vuông tôm của Lê Hoàng Anh (tự Béo), 33 tuổi, ở ấp Tân Điền, xã Tân Duyệt (huyện Đầm Dơi, Cà Mau). Cơ quan CSĐT Công an Đầm Dơi nhanh chóng điều tra vụ đòi nợ bằng súng, gây rúng động vùng quê Cà Mau này.

Sau vụ việc, Lê Hoàng Anh nằm viện chữa trị vết thương và đưa vợ con sang nơi khác trú ẩn. Gia đình Lê Hoàng Anh cho biết, có thời gian Hoàng Anh đá gà ăn tiền, lâm nợ hơn nửa tỉ đồng, không có khả năng thanh toán. Nhiều lần nhận lời hăm dọa nhuốm màu xã hội đen, trưa ngày 17/11, những phát súng nổ tại chòi vuông của Lê Hoàng Anh.

Lê Hoàng Anh kể: “Tôi đang ngồi trước nhà ôm đứa con nhỏ, còn vợ là Yến Linh đang ngồi cạnh bên. Hai người lạ, mặc đồng phục nhân viên điện lực, đến thông báo vào nhà sửa điện”.

Hai người này vào nhà và 2 người khác đang đậu xe ngoài đường. Lê Hoàng Anh kể: “Tôi tưởng nhân viên điện lực thật, không để ý. Một trong 2 người cầm cuốn sổ, lật ra có cây súng, chia thẳng, bóp cò”.

Hoàng Anh thấy cây súng liền đạp vợ ngã sang một bên, ôm con trai vào lòng, lăn vòng dưới nền nhà để tránh đạn. Lê Hoàng Anh bị trúng phát đạn cuối cùng, vào gót chân, máu chảy đầm đìa.

Bắt 4 đối tượng truy sát con nợ cờ bạc - 1

Huỳnh Công Danh - Lê Bé Cần - Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Chi Lăng.

Tóm gọn hung thủy đòi nợ cờ bạc bằng súng

Ngày 19/11/2013, Công an huyện Đầm Dơi phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau truy tìm đối tượng truy sát con nợ bằng "hàng nóng"…

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu của trinh sát, các đối tượng dùng súng rulo để bắn Hoàng Anh. Qua sát minh, lực lượng công an cho rằng, đối tượng đi xe mô tô chạy theo hướng TP Cà Mau đến xã Tân Duyệt.

Sau khi gây án, chúng điều khiển phương tiện chạy một đoạn rồi bỏ xe, xuống ca nô đi về TP Cà Mau. Những hung thủ chuẩn bị khá kỹ cuộc truy sát, chúng chọn thời điểm vắng người qua lại, thực hiện ngay vào ban ngày để Hoàng Anh chủ quan và mặc đồ ngành điện lực để tránh sự nghi ngờ của người dân.

Tại Cơ quan CSĐT, các nghi can là Huỳnh Công Danh (tự Chín Hòa, SN 1973, ở 78/10 Khóm 1, phường 4) Lê Bé Cần (tự Chó Con, SN 1989, ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm); Nguyễn Thanh Bình (SN1972, ở Khóm 2, Phường 1) và Nguyễn Chi Lăng (SN 1985, ở Khóm 4, phường Tân Xuyên (TP cà Mau) cùng nhau dùng súng giết người để đòi nợ cá độ đá gà.

Nguồn tin đáng tin cậy cho hay, nguyên nhân 4 người vừa bị bắt đã dùng súng bắn sát hại gia đình Lê Hoàng Anh là mâu thuẫn tiền bạc đá gà ăn tiền. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi đang tục tục khai thác, mở rộng chuyên án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tiến Hưng (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN