Băng nhóm dùng súng, mìn… thanh toán đối thủ

Ổ nhóm côn đồ nguy hiểm này chuyên dùng súng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trên địa bàn.

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt 9 đối tượng trong ổ nhóm côn đồ chuyên dùng súng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trên địa bàn. Nhiều tháng ròng, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết tâm phá án.

Chân dung kẻ cầm đầu

Cầm đầu ổ nhóm tội phạm trên là Nguyễn Hữu Thọ, 30 tuổi, (tức Thọ "chắt"), trú ở khu tập thể Nhà Hát, phố Đào Tấn, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Thọ là đối tượng nghiện "ma túy", chuyên tụ tập đàn em "đập đá" sau đó đi thực hiện các hành vi phạm tội như sử dụng súng đòi nợ thuê, gây thương tích, ném chất bẩn để khủng bố bị hại, cướp sới bạc…

Công an TP Thanh Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập hồ sơ quản lý, có kế hoạch đấu tranh. Tuy nhiên, đối tượng này rất lưu manh, hầu hết các vụ án hắn tạo chứng cứ giả, hoặc sau khi gây án, hắn tìm cách gặp bị hại, yêu cầu họ rút đơn, không giám định thương tích nên chưa đủ tài liệu để bắt giữ hắn. Đặc biệt, thời gian gần đây, Thọ còn chứa chấp một số đối tượng hình sự gây án ở huyện Thạch Thành hoặc các địa phương khác sau đó "tụ" về nhà Thọ ăn, ngủ, sử dụng ma túy. Chính vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) lập kế hoạch đấu tranh.

Băng nhóm dùng súng, mìn… thanh toán đối thủ - 1

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng trong vụ án.

Cuộc thanh trừng đẫm máu giữa hai băng nhóm giang hồ

"Đàn em" của Thọ, cũng là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm quê ở huyện Thạch Thành là Nguyễn Đức Tài (Tài "thơ"), trú ở thôn 2, Thạch Sơn, Thạch Thành. Ổ nhóm của Tài có khoảng chục tên, chuyên đòi nợ thuê, bảo kê, gây thương tích… ở huyện Thạch Thành. Sau mỗi lần gây án, chúng lại tụ tập ở nhà của Thọ "chắt" ở TP Thanh Hóa, sử dụng ma túy, ăn chơi phè phỡn tại đây.

Đối thủ của Tài "thơ" là Chu Văn Dũng (Dũng Sơn), trú ở thôn 7, Thành Kim, Thạch Thành. Dũng cũng cầm đầu một nhóm thanh niên không nghề nghiệp, chuyên đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê ở Thạch Thành nên có mâu thuẫn sâu sắc với nhóm Tài "thơ".

Đêm 22/8, Dũng "sơn" kéo theo 4-5 đàn em đến nhà Tài "thơ" để "xử" đối tượng này. Dũng chỉ đạo đàn em dùng đá ném tới tấp ông Hội khiến nạn nhân này bị thương. Gây án xong, Dũng điện thoại cho Tài sỉ nhục "mày cứ ở thành phố mà ăn chơi, tao vừa đánh bố mày đấy".

Nghe thế, Tài "thơ" cay cú gọi cho đồng bọn là Nguyễn Đức Tú, 17 tuổi; Lê Xuân Hải, 20 tuổi; Nguyễn Văn Tài (Tài "đông"), 21 tuổi, đều trú ở thị trấn Kim Tân, Thạch Thành bảo đến nhà mình xem thế nào, đồng thời gọi taxi rồi cùng với Trần Huy Trường, 19 tuổi, trú ở Thạch Kim, Thạch Thành; Trần Đức Sơn, 20 tuổi, trú ở thị trấn Kim Tân đem theo súng tự chế, kiếm, tuýp nước đi về Thạch Thành.

Cả nhóm xông vào "lùng" khắp nhà Dũng, phát hiện đối tượng này đang ngủ ở phòng ngoài cùng nên Tài đã bắn 2 phát súng vào trong phòng. Dũng "sơn" sợ quá trốn vào góc gường liền bị Tài giật cửa sổ đe dọa giết, đồng thời nhằm Dũng bắn 1 phát.

Rất may, đạn không nổ. Dũng sợ quá mở cửa, chạy ra ngoài liền bị đồng bọn của Tài "thơ" dùng dao, kiếm, tuýp nước đánh chém tới tấp khiến Dũng gục ngay tại chỗ. Tưởng Dũng đã chết, cả bọn mới dừng tay. Tuy nhiên, sau ít giây choáng váng, Dũng tỉnh dậy bỏ chạy lên đồi ở gần nhà. Lập tức, cả nhóm đuổi theo truy sát Dũng trên đồi.

Cuộc vây bắt nghẹt thở…

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời là "ngòi nổ" để triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, lập tức cán bộ, chiến sỹ Đội 6, PC45 báo cáo chỉ huy đơn vị kế hoạch phá án. Các đối tượng trên cực kỳ manh động, có đầy đủ các loại vũ khí như súng quân dụng, súng tự chế, mìn, dao, kiếm… sẵn sàng "tử thủ" để chống lại lực lượng Công an nên việc truy bắt phải được tính toán kỹ lưỡng, bài bản với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho lực lượng và nhân dân quanh vùng, đồng thời "hốt" trọn cả ổ nhóm.

1h sáng 26/8, phát hiện các đối tượng mở cửa, mang theo vũ khí lên xe ôtô chuẩn bị đi gây án, Thiếu tá Đinh Đức Vũ, Đội phó Đội 6 cùng đồng đội lập tức áp sát, bắt giữ các đối tượng trên xe, không để chúng kịp trở tay. Thấy "động", Thọ "chắt" đem theo súng chạy vào trong nhà định "tử thủ" nhưng đã bị các mũi trinh sát đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ tại chỗ 8 đối tượng, thu giữ 1 xe ôtô loại 16 chỗ ngồi, 1 khẩu súng ngắn K54 trong có 6 viên đạn, 1 khẩu súng bắn đạn cay, 2 kiếm dài, 1 khóa số 8 cùng nhiều hung khí mà ổ nhóm tội phạm này đã sử dụng để gây án.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã có đủ tài liệu khẳng định Nguyễn Hữu Thọ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nên đã bắt giữ đối tượng này. Đối tượng Tài "thơ" thoát được do không có mặt trên địa bàn. Hiện, các trinh sát Phòng PC45 đang truy bắt đối tượng này. Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để điều tra, xử lý.

Ngay khi nghe tin Công an triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên, nhiều người dân ở TP Thanh Hóa đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thủy (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN