Băng nghiện phê ma túy trước khi đi cướp

Các đối tượng khai nhận đều là những “con nghiện” nặng và thường xuyên tụ tập tại phòng tên cầm đầu để “phê” ma túy trước khi đi cướp.

Chiều 2/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Huỳnh Thanh Tùng (SN 1988, quê Quảng Ngãi, tạm trú huyện Bình Chánh, từng có 2 tiền án  tội cướp tài sản và đánh bạc), Vũ Điền Minh Tú (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Sĩ Hiệp (SN 1989, ngụ quận Bình Tân, từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có) và Bùi Văn Quang (SN 1992, trú quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thời gian gần đây, Công an huyện Bình Chánh liên tục nhận được tin báo của người dân về việc một băng cướp táo tợn, chuyên cướp tài sản trên các tuyến đường như Hương lộ 80, Võ Văn Vân, Quách Điêu…thuộc huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã thành lập ban chuyên án vào cuộc điều tra.

Băng nghiện phê ma túy trước khi đi cướp - 1

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng khẳng định băng cướp này do Tùng “chùa” cầm đầu, đều là những “con nghiện” ma túy nặng. Hằng ngày, chúng thường xuyên tụ tập tại phòng trọ của Tùng ở huyện Bình Chánh  để “phê” ma túy rồi sau đó mới rủ nhau đi cướp.

Khoảng 6h sáng 29/8, Tùng “chùa” gọi điện rủ Tú đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài. Khi đang lảng vảng trên đoạn đường thuộc Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, chúng phát hiện anh N.V.G. (SN 1989) chở người yêu là chị N.N.A. (SN 1992) đang mang giỏ xách (bên trong có 1 laptop và nhiều tài sản khác).

Lúc này Tùng từ phía sau chạy xe vượt lên giật phăng giỏ xách của chị A. bỏ chạy. Thấy nạn nhân đuổi theo, Tú chạy xe đến giả vờ hỏi han nhằm mục đích cản địa để đồng bọn tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô, tổ trinh sát Công an huyện Bình Chánh đang tuần tra gần đó dùng xe gắn máy đuổi theo hai tên cướp.

Băng nghiện phê ma túy trước khi đi cướp - 2

Tang vật vụ việc

Đến khu vực gần phòng trọ của Tú và Tùng tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh tổ trinh sát đã khống chế bắt giữ được cả hai đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Lấy lời khai nhanh từ hai đối tượng này, công an bắt thêm Bùi Văn Quang và Nguyễn Sĩ Hiệp cùng tang vật là 4 tép heroin được cất giấu tại phòng trọ ở quận Bình Tân.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Tài sản cướp được chúng bán cho Bùi Văn Khoa (SN 1986, ngụ quận 12) lấy tiền tiêu xài và “phê” ma túy.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng có biệt danh “Cu Lanh” (chưa rõ lai lịch) và Bùi Văn Khoa để xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN