Băng cướp các xe khách đường dài trên quốc lộ

Chúng khống chế, ép lái xe của các xe khách đường dài dừng lại và cướp tài sản đi... thư giãn.

Ngày 22/8, tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết vừa bắt một nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của nhà xe và hành khách trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được phản ánh của nhiều lái xe trên tuyến Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn huyện về việc thường xuyên bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe để xin tiền lái xe và hành khách. Nếu xe nào không dừng lại sẽ bị bọn chúng ném đá làm vỡ kính.

Khoảng 0 giờ ngày 21/8, trong lúc làm nhiệm vụ tại Km390+500 thuộc địa bàn xã Quỳnh Văn, tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện phát hiện một nhóm thanh niên đang đuổi theo chiếc xe khách để ép tài xế dừng xe.

Ngay sau đó, lực lượng CSHS được mai phục trước đó xuất hiện bao vây và bắt gọn 6 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hồ Sĩ Vị (21 tuổi), Nguyễn Đình Cát (20 tuổi), Nguyễn Đình Lực (20 tuổi), Đậu Đức Bằng (21 tuổi), Hồ Sĩ Bằng (19 tuổi) và Hồ Sĩ Cường (19 tuổi, đều trú tại xóm 19, xã Quỳnh Văn).

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận do đi tắm biển về, ăn nhậu hết tiền nhưng muốn đi hát karaoke và thư giãn nên bàn nhau chặn xe khách đường dài xin tiền.

Khi các xe không chịu dừng xe thì bọn chúng sẽ ném đá làm vỡ kính buộc lái xe phải dừng khẩn cấp.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN