Bắn chết cảnh sát cơ động: Côn đồ lãnh án

Hai tên côn đồ mang hung khí đi cướp nhưng gặp CSCĐ nên bắn chết 1 chiến sĩ khi đang tháo chạy.

Sáng ngày 27/6/2012, TAND TP. Hải Phòng đã đưa ra xét sử sơ thẩm vụ án sát hại chiến sỹ cảnh sát Đỗ Đăng Long (chiến sỹ Đại đội 3 Phòng Cảnh sát bảo vệ - Công an TP. Hải Phòng). Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1984, trú tại thôn 2, xã Chính Mỹ, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng; Hoàng Văn Nam, sinh năm 1986, trú tại thôn 2, xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận cả nước trong suốt thời gian qua.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 1/1/2012, do cần tiền ăn chơi, Đỗ Văn Sơn điện cho Hoàng Văn Nam rủ đi trộm cắp tài sản. Nam đồng ý và hẹn Sơn ở nhà ông Ngô Xuân Khoản, sinh năm 1968 ở thôn Nội, Hoàng Đông, Hoàng Quế, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Khoảng 19h cùng ngày, Sơn đi xe mô tô BKS 16N1 - 1841 đến nhà ông Khoản và mang theo một túi du lịch bên trong chứa 2 khẩu súng (1 khẩu súng K59, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải đã lên nòng) cùng một số dụng cụ trộm cắp tài sản và 1 biển số xe giả.

Sau khi ăn cơm xong, cả hai cùng đi ngủ, đến khoảng 24h cùng ngày, Sơn gọi Nam dậy để đi Hải Phòng trộm cắp. Sơn lấy túi du lịch mở khoá cho Nam xem hai khẩu súng và nói cho Nam biết khẩu súng bắn đạn hoa cải đạn đã nên nòng, đồng thời Sơn đưa cho Nam một viên đạn súng hoa cải, Nam lấy khẩu súng K59 lên xem, sau đó cất vào túi du lịch thì Sơn nói “cứ yên tâm đi có súng rồi”. Sau đó Sơn đi ra lấy xe máy, Nam xách túi có chứa 2 khẩu súng và dụng cụ trộm cắp ra để ở võng xe máy của Nam. Khi đi trộm cắp, Sơn cầm lái, Nam ngồi phía sau.

Đến khoảng 1h 2/1/2012, Sơn và Nam đi đến cầu Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng thì gặp tổ Cảnh sát Cơ động đang đi tuần tra. Thấy vậy, Sơn quay đầu và tăng tốc cho xe chạy về hướng Cầu Bính. Phát hiện xe mô tô của Sơn, Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên xe mô tô tuần tra do chiến sỹ Đỗ Đình Long chở chiến sỹ Nguyễn Phú Kiên, sinh năm 1990 tăng tốc đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, Sơn nói với Nam “nếu họ không đuổi theo thì thôi, còn đuổi thì bắn”, đồng thời Sơn lấy khẩu súng bắn đạn hoa cải đưa cho Nam.

Nam cầm khẩu súng để sẵn sàng nhả đạn. Khi xe mô tô của hai chiến sỹ đuổi song song cách xe của Sơn khoảng 2m về phía tay phải, chiến sỹ Kiên ra ký hiệu yêu cầu Sơn dừng xe lại để kiểm tra. Ngay lúc đó Nam liền chĩa thẳng về phía chiến sỹ Long bóp cò, chiến sỹ Long trúng đạn đi khoảng được 2m thì đổ xuống đường.

Sau đó Sơn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy đến chân Cầu Bính, phía xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên thì Nam lắp tiếp viên đạn hoa cải vào súng, khi qua trạm thu phí Nam đưa khẩu súng cho Sơn cất vào túi. Khi đến khu vực Chùa Lâm, thuộc xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, Sơn dừng xe lấy trong túi biển số xe giả 30N5 - 1738 chụp lên biển số xe 16N- 1841 nhằm tránh việc truy đuổi của lực cơ quan công an. Sau đó, Sơn tiếp tục cùng Nam bỏ chạy đến địa phận xã Mỹ Đồng, huyện Thuỷ Nguyên thì bị bắt.

Sau khi bị bắn, chiến sỹ Long đã được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thượng quá nặng, mất máu nhiều nên đã tử vong.

Tại phiên toà, hai bị cáo Sơn và Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Sơn tử hình về tội giết người; 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Hoàng Văn Nam tù chung thân về tội giết người; 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN