Án mạng do mâu thuẫn từ việc mổ chó

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân Mai Xuân Hiệp (SN 1960, ở huyện Trực Ninh, Nam Định) về hành vi giết người.

Theo cáo buộc, rạng sáng 11/12/2012, tại lán mổ chó của gia đình ông Đào Huy Long (phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), do mâu thuẫn trong việc mổ chó đã nảy sinh xô xát giữa anh Lê Văn Tú và Hiệp.

Án mạng do mâu thuẫn từ việc mổ chó - 1

Án mạng do mâu thuẫn từ việc mổ chó.

Thường ngày, Hiệp được giao chuyên mổ, anh Tú lọc thịt. Do bị mệt từ hôm trước, Hiệp nói Tú mổ giúp, nhưng bị khước từ. Trong cơn bực tức, Hiệp dùng dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Tú, làm anh này tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Báo Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN