66 bị cáo của "tập đoàn đá gà" lĩnh án

Đây là phiên tòa hình sự có số bị cáo đông nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với 66 bị cáo.

Sau 1 tuần xét xử, chiều nay (14/1), TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tuyên án đối với “tập đoàn đá gà” do Trần Lê Nguyên Minh cầm đầu. Theo đó, 66 bị cáo bị tuyên phạt về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc…, trong đó có 40 bị cáo lãnh bị tuyên phạt tổng cộng trên 140 năm tù giam; 26 bị cáo được hưởng án treo. Riêng kẻ chủ mưu Trần Lê Nguyên Minh bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về các tội “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, phạt hành chính 40 triệu đồng, đồng thời thu hồi tài sản trên 2,5 tỷ đồng sung vào công quỹ. Tổng số tiền phạt hành chính đối với các đối tượng còn lại trên 500 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Phụng Hiệp thể hiện, Trần Lê Nguyên Minh, tự Minh “cùi xinh” (37 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) cầm đầu tổ chức đánh bạc, dưới hình thức đá gà ăn tiền từ tháng 10/2009 đến ngày 20/1/2012 thì bị Công an Hậu Giang triệt phá. Trong suốt thời gian dài tồn tại, “tập đoàn đá gà” này hoạt động chặt chẽ, tinh vi, với lực lượng canh đường hùng hậu được bố trí ở hầu hết các lối ra vào của 8 sân gà.


66 bị cáo của "tập đoàn đá gà" lĩnh án - 1

Trần Lê Nguyên Minh (hàng đầu, áo trắng) cùng “tập đoàn đá gà” nghe HĐXX tuyên án, chiều nay 14/1.

Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, chúng lập tức dùng điện thoại báo tin để đồng bọn giải tán. Tại các điểm đá gà, có trọng tài phân định thắng thua, có phục vụ ăn uống và cả đội quân cho vay tại chỗ, thu hút hàng trăm con đến sát phạt nhau. Số tiền mà Minh “cùi xinh” thu lợi bất chính trong thời gian này là trên 2,5 tỷ đồng.

Theo nhiều người dân địa phương, lúc đông nhất, trường gà này có khoảng 400 “con bạc” từ nhiều tỉnh, thành trong khu vực, như: Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Vĩnh Long… đến sát phạt. Thậm chí có cả dân đá gà chuyên nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh xuống tham gia, với số tiền thắng thua có ngày lên đến nửa tỷ đồng. Không chỉ làm chủ trường gà này, Trần Lê Nguyên Minh còn sở hữu 7 trường gà khác đều nằm trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, nhưng tập trung đông nhất là xã Tân Bình. Đặc điểm chung của các trường gà quy mô lớn này được tổ chức rất tinh vi, hầu hết đều nằm sâu trong những khu vườn hoang vắng, với lực lượng “canh me” hùng hậu, bố trí hầu hết ở các ngả đường đi vào. Khi phát hiện có dấu hiệu “bất thường”, chúng lập tức dùng điện thoại báo tin cho “con bạc” nhanh chóng tẩu thoát.

Vì vậy, trong thời gian dài, “tập đoàn cờ bạc” này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong đấu tranh triệt phá. Sau thời gian theo dõi, ngày 20/1/2012, Công an tỉnh Hậu Giang đồng loạt ra quân, bất ngờ ập vào bắt quả tang trường gà đang hoạt động, bắt giữ nhiều đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 30 con gà đá; 60 xe môtô các loại, 13 ĐTDĐ; trên 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có nhiều tên giữ vai trò chính trong “tập đoàn cờ bạc” này. Tuy nhiên, đối tượng “trùm” các trường gà là Trần Lê Nguyên Minh đã nhanh chân tẩu thoát.

Vài ngày sau đó, Minh đã bị bắt cùng số tiền gần 100 triệu đồng khi đang tìm cách vượt qua biên giới Campuchia lẩn trốn. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện 2 cây đao, dao bấm, súng hơi và một số lớn vàng nữ trang như: lắc, dây chuyền, nhẫn… Tại cơ quan công an, Minh khai nhận đã tổ chức đá gà từ tháng 10/2009, diễn ra liên tục cho đến khi bị triệt phá. Hàng ngày, các con bạc từ các nơi tụ tập tại các quán cà phê ở ngã ba thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A. Minh chạy xe hú ga, thúc còi ám hiệu chỉ đường cho các “con bạc” vào điểm “sát phạt” đã chọn sẵn; phân công lực lượng “canh me”, trực tiếp lấy tiền xâu từ việc đá sổ, đá biện, thuê sân và dịch vụ khác với mức thu nhập từ vài chục triệu đến cả trăm triệu mỗi ngày. Tổng số tiền xâu Minh đã thu được là trên 2,5 tỉ đồng.

Đây là phiên tòa hình sự có số bị cáo đưa ra xét xử đông nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN