2 kẻ giết người ở vũ trường lĩnh án

Mâu thuẫn trước đó với anh Nguyễn Văn Hà (tức Hà “dụ”) nên vừa chạm mặt tại vũ trường Apollo (Thanh Hóa), Phạm Văn Lộc và Nguyễn Đình Mạnh đã cùng đồng bọn xông vào đánh, chém dã man khiến nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 5/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đình Mạnh (SN 1987, ngụ xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) và Phạm Văn Lộc (SN 1987, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Văn Hà (tức Hà “dụ”), nên khoảng 21h ngày 13/4/2010, Mạnh, Lộc cùng Nguyễn Đức Quang, Phạm Minh Tuấn (Tuấn “hắc lào”), Nguyễn Minh Đức, Hoàng Huy Hải và một người tên Dinh (đều ngụ TP Thanh Hóa) kéo đến vũ trường Apollo, thuộc phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa có việc.

Tại đây, Tuấn “hắc lào”, Đức và Quang “giắng” nhìn thấy Thái Ngọc Tân từ trong quán bar Apollo đi ra. Tân tiến lại nói: “Thằng Hà “dụ” đang ở trong đây, vô chém chết hắn đi”. Nói xong, Tân lại xe máy lấy một bao mã tấu, kiếm giấu sẵn trong cốp xe rồi cùng đồng bọn xông vào trong quán đâm, chém tới tấp vào người Hà “dụ”.

Sau khi chém anh Hà gục xuống, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Mặc dù được mọi người trong quán nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do bị đâm chém quá nhiều nhát nên anh Hà đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã điều tra và bắt khẩn cấp Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Quang (đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử), đồng thời phát lệnh truy nã các đối tượng bỏ trốn.

Đến ngày 3/1/2013, Phạm Văn Lộc bị bắt tại nhà riêng sau hơn 2 năm lẩn trốn, còn Nguyễn Đình Mạnh đến ngày 19/1/2013 cũng đã đến công an đầu thú.

Tại phiên xét xử ngày 5/12, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lộc 17 năm tù giam, Nguyễn Đình Mạnh 15 năm tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN