17 năm tù cho kẻ… ghét tiếng lợn kêu

Sự kiện: Hà Tĩnh

Bực vì tiếp lợn kêu, Lê Hữu Anh đã dùng dao đâm vào lợn của khách hàng...

17 năm tù cho kẻ… ghét tiếng lợn kêu - 1

 Lê Hữu Anh tại phiên tòa

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Hữu Anh (SN 1982, trú phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ sáng 8-3, trong quá trình giết mổ lợn tại lò mổ gia súc, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991, trú phường Đại Nài) thấy Lê Hữu Anh đâm lợn của khách hàng do lợn kêu. Hiệp không đồng tình nên nhắc nhở nhưng không được và xảy ra mâu thuẫn.

Bực vì cùng là đồng nghiệp nhưng Hiệp lại có giọng “bề trên”. Nhân cơ hội bị hại không đề phòng, Lê Hữu Anh bất ngờ dùng dao giết mổ gia súc đâm anh Hiệp một phát. Nhát dao quá hiểm khiến anh Hiệp bị trọng thương và tử vong. Ngay sau khi gây án, Lê Hữu Anh đã bị bắt.

Tại phiên tòa, Lê Hữu Anh đã cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại hơn 110 triệu đồng.

Khách trọ đâm chết nhân viên nhà nghỉ vì...ghét thái độ

Ghét thái độ của nhân viên, người khách trọ đã bất ngờ rút dao đâm chết lễ tân mới 16 tuổi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHÚ VINH ([Tên nguồn])
Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN