Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh

Cà phê trứng là một đồ uống rất dễ làm, tuy nhiên có một vài điểm cần lưu ý nếu không cà phê của bạn sẽ có mùi tanh. Cùng tham khảo công thức dưới đây để có một ly cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh bạn nhé!

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 1

Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ làm cà phê trứng:

- Máy đánh trứng

- Cốc đựng cà phê

- Đường 50g

- Cà phê đen 1 phin

- Nước sôi 60ml

- 2 lòng đỏ trứng gà

- 20ml sữa đặc

- Mật ong ( có thể có hoặc không tùy vào khẩu vị của mỗi người)

- Một vài giọt rượu Rum

- Bột ca cao ( dùng để trang trí)

- Bột va ni 1 thìa

Cách làm cà phê trứng:

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 2

- Hai lòng đỏ trứng gà đánh chung với một ít đường nâu ( nếu không có đường nâu thì dùng đường cát trắng bình thường cũng được).

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 3

- Tiếp theo thêm khoảng 20ml sữa đặc rồi dùng máy đánh trứng đánh lên cho đến khi mình kéo lên không thấy còn chảy xuống, quá trình đánh trong vòng 5-7 phút.

- Nếu có chút vani thì cho tí xíu vào đánh chung cho bớt tanh.

- Cà phê đen 1 phin làm nóng lên, đổ vào ly trước rồi đổ hỗn hợp trứng vào sau.

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 4

- Ngâm hỗn hợp trên vào nước nóng khoảng 5 phút.

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 5

- Trang trí theo ý thích, có thể rắc bột ca cao lên trên cho đẹp và thưởng thức món này phải uống nóng.

Một số lưu ý khi làm cà phê trứng:

Hướng dẫn cách làm cà phê trứng thơm ngon mà không bị tanh - 6

- Hãy dùng trứng gà ta, nhưng đừng dùng trứng gà so.

- Trứng lạnh quá thì khó bông, chúng ta nên kiểm soát được nhiệt độ ở bước này nhé

- Khi cho vani vào trứng, có thể dùng máy đánh trứng để đánh, nhưng nếu thay vì dùng đường như cách thông thường, các bạn sử dụng sữa đặc như trên, thì hãy nhớ chỉ trộn đều bằng thìa thôi nhé.

- Bạn có thể dùng 1 vài giọt rượu trong công thức của mình, hoặc không, sẽ không có ảnh hưởng tiêu cực nào cả.

- Thay syrup vani bằng syrup caramel cũng là một lựa chọn không tồi.

- Nếu cần 1 điều mới lạ, thay vì chỉ rắc bột cacao trang trí, bạn có thể giảm lượng đường hoặc sữa đặc trong hỗn hợp kem trứng, sau đó rắc đường lên bề mặt và khò chảy, tạo thành bề mặt caramel giống như món Creme Brulee, cũng rất thú vị.

Báo Mỹ hết lời ca ngợi quán cà phê được lựa chọn để phục vụ tại Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Từ ngày 26/2, 3.000 ly cà phê trứng của quán Cà phê Giảng sẽ được phục vụ tại Trung tâm Báo chí quốc tế nhân dịp Hội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MS ([Tên nguồn])
Món ăn ngon nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN