Từ 7/1, tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên 35%

Bộ Tài Chính vừa cho biết, bắt đầu từ hôm nay (7-1), thuế nhập khẩu xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng lên mức 35% tùy mặt hàng.

Theo đó từ ngày 7-1, thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với mặt hàng xăng tăng từ 27% lên 35% (tăng thêm 8%). Cụ thể, mặt hàng xăng tăng 8%, từ 27% lên 35%; Dầu hoả tăng 9%, từ 26% lên 35%; Dầu madut tăng 11%, từ 24% lên 35%; Dầu diesel tăng 7%, từ 23% lên 30%. 

Như vậy mức điều chỉnh này chỉ còn cách mức tối đa của thuế nhập khẩu xăng dầu từ 5-10%.

Từ 7/1, tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên 35% - 1

Ảnh min họa (Nguồn: Internet)

Bộ Tài chính cho biết thêm, theo Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12 thì khung thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu 0- 40%, cam kết WTO năm 2015 đối với mặt hàng xăng, dầu là 0- 40%. Do đó, Thông tư ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh. 

Như vậy, trong vòng một tháng qua, Bộ Tài chính đã tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên gần 20%; bởi trước đó, vào đầu tháng 12, loại thuế này cũng đã được tăng 9%  đối với mặt hàng xăng và dầu diesel, 10% đối với dầu hỏa. Hiện giá mỗi lít xăng RON 92 cõng thêm 6.149 đồng thuế nhập khẩu, 1.757 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, 1.000 đồng phí bảo vệ môi trường,…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chuyên gia kinh tế TS Ngô Trí Long cho rằng, lần điều hành mặt hàng xăng dầu này, cơ quan quản lý đã tính toán đến hài hòa lợi ích ba bên: Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng cách sử dụng ba công cụ tương ứng là thuế, giảm giá bán lẻ và giảm mức trích quỹ bình ổn.

Tuy nhiên xét trên thực tế thị trường thì có thể thấy việc Bộ Tài chính quyết định tăng thuế lên mức 35% nhằm tận thu ngân sách ngay từ đầu năm. Trong khi đó, đáng lẽ ra nếu theo biến động giá thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước cần phải giảm nhiều hơn mức 310 đồng/lít. 

Tính đến cuối ngày 6-1, giá dầu thế giới tại thị trường châu Á về mức 48-50 USD/thùng, thấp hơn rất nhiều so với con số bình quân tính đến ngày 5-1 mà Bộ Công Thương – Tài chính đưa ra là 64 USD/thùng.

Theo ông Long, với đà giảm tiếp của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm theo; thế nhưng mức giảm thế nào cho hợp lý là bài toán không dễ đối với cơ quan điều hành trong thời gian tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà Phương - Tú Uyên (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN