Triệt phá băng tội phạm lừa đảo quốc tế tại Việt Nam (P.1)

Chủ mưu cầm đầu các băng nhóm tội phạm này hầu hết là người Đài Loan. Chúng lôi kéo những đối tượng người Trung Quốc tham gia để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chính người Trung Quốc và Đài Loan ngay trên lãnh thổ của họ.

Để thực hiện các âm mưu lừa đảo với các nạn nhân người ngoài lãnh thổ Việt Nam, các nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều bước. Bước 1, cử người vào Việt Nam khảo sát địa bàn; Bước 2, thuê nhà, mua các thiết bị viễn thông ngay tại Việt Nam để lắp đặt thuê bao đường truyền. Bước 3, thuê người từ Trung Quốc, Đài Loan tới làm việc.

Những người được thuê làm việc chỉ biết việc của mình, các nhóm tại mỗi địa điểm cũng chỉ biết việc của nhóm mình chứ không hề biết công việc của nhóm khác.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Hành trình phá đường dây buôn ma túy trên đất Lào", vào 19h00, 14/05/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN