Nghệ An: Chìm tàu cá, 4 ngư dân lênh đênh trên biển

Khi đang trên đường trở về bờ thì tàu cá mang số hiệu NA 2282 TS gặp gió to sóng lớn đánh chìm. Rất may, 4 thuyền viên đã được cứu vớt kịp thời.

Sáng 14/6, thông tin từ Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An xác nhận thông tin trên: Vào lúc 4h sáng ngày 13/6, tàu cá mang số hiệu NA 2282 TS do ông Trần Văn Vinh (62 tuổi, ở xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ cùng 3 thuyền viên khác sau khi đánh cá đang trở vào bờ thì gặp mưa, gió to và sóng lớn nhấn chìm.  

Anh Trần Văn Hòa (39 tuổi, con trai ông Vinh) một thuyền viên trên tàu bị chìm cho biết: Lúc đó vào khoảng 4h sáng ngày 13/6, sau khi khai thác hải sản trên vùng biển Nghệ An đang trên đường về cách cửa Lạch Vạn (xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) khoảng 7 hải lý thì tàu gặp nạn.

Trước nguy cơ bị chìm, tàu NA 2282 đã phát tín hiệu cấp cứu, mọi người trên tàu mặc áo phao sẵn sàng đối phó tình huống xấu. Rất may, tàu cá mang số hiệu NA 2675 TS đang đánh bắt gần khu vực trên đã nhận được tín hiệu kêu cứu nên đã vớt được 4 thuyền viên lúc này đang lênh đênh trên biển. Đến 11h trưa ngày 13/6, cả 4 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn.

Anh Trần Văn Hòa cũng cho biết: Tàu NA 2282 được gia đình đóng mới hết khoảng 400 triệu đồng và vừa ra khơi được khoảng 2 tháng thì xảy ra vụ việc trên.  

Sau khi thoát nạn, chủ tàu cá NA 2282 TS đã liên hệ với cơ quan chức năng hỗ trợ trục vớt tàu bị chìm. Hiện các phương án trục vớt tàu đang được các bên cân nhắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN