Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212

Sau lễ viếng, linh cữu các liệt sĩ được di chuyển ra xe về đài hoá thân Hoàn Vũ để hoả táng.

11h30: Đoàn xe chầm chậm chuyển bánh đưa linh cữu các anh về đài hóa thân Hoàn Vũ.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 1

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 2

Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 3

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 4

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 5

Những giọt nước mắt tiễn biệt của người thân, đồng đội

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 6

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 7

Hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên đường, dõi theo đoàn xe chở linh cữu các liệt sĩ hy sinh trên chiếc CASA 212.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 8

Cháu Lưu Chí Dũng (học sinh lớp 2, trường Tây Sơn) cùng bà đến tiễn biệt các thành viên đội bay CASA 212. Dũng cho biết: "Ông nội cháu cũng từng là phi công lái máy bay chiến đấu. Cháu cũng ước mơ lớn lên trở thành phi công lái máy bay như ông".

11h00: Lễ truy điệu kết thúc, linh cữu các liệt sĩ được di chuyển ra xe về đài hoá thân Hoàn Vũ -nghĩa trang Văn Điển để hoả táng.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 9

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 10

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 11

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 12

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 13

Linh cữu thành viên phi hành đoàn CASA 212 bắt đầu được đưa ra xe

10h20:  Lễ viếng kết thúc, lễ truy điệu 9 phi công và quân nhân tổ bay CASA 212 bắt đầu.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 14

Lễ truy điệu 9 phi công và quân nhân tổ bay CASA 212 bắt đầu lúc 10h20

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 15

Trưởng ban lễ tang, trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân đọc điếu văn.

Trong bài điếu văn, tiểu sử từng liệt sĩ được điểm lại cùng những thành tích đã đóng góp cho đất nước, nhân dân, tình yêu với gia đình, tình cảm với đồng đội.

10h00: Rất đông người thân, đồng đội có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để viếng các liệt sĩ.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 16

Mọi người đi vòng quanh nhìn người thân lần cuối.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 17

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 18

Người thân của các thân nhân đau buồn trước sự mất mát quá lớn.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 19

Đồng đội rơi nước mắt đưa tiễn các anh.

9h30: Dòng người xếp hàng chờ viếng 9 quân nhân CASA-212 ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục nối dài.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 20

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 21

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 22

Nhiều người không giấu được nước mắt khi đứng trước di ảnh các anh

8h15: Đoàn tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam vào viếng.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 23

7h30: Trời bất ngờ đổ mưa lớn, công tác chuẩn bị cho tang lễ gặp nhiều khó khăn. Tuy mưa lớn nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt vào viếng 9 quân nhân.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 24

Trời bất ngờ đổ mưa nhưng nhiều người thân, đồng đội của 9 quân nhân hy sinh đã đến để tiễn biệt họ về với đất mẹ

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 25

Người thân, đồng đội trên tay mang theo những vòng hoa để chia buồn cùng với người đã khuất

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 26

Trời mỗi lúc mưa càng to nhưng dòng người đến làm lễ viếng 9 quân nhân hy sinh mỗi lúc một đông hơn

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 27

Nhiều người thân của các quân nhân hy sinh từ quê lên vẫn mặc theo áo mưa vào Nhà tang lễ

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 28

Mọi người đội mưa để vào viếng các quân nhân

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 29

Đồng đội đứng chờ bên ngoài trời mưa để đợi giờ vào viếng

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 30

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 31

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng 9 quân nhân

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 32

Những vòng hoa tươi được gửi đến những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 33

Mưa lớn khiến công tác chuẩn bị cho tang lễ gặp nhiều khó khăn

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 34

Các chiến sĩ an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đứng trong mưa

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 35

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 36

Đoàn tiêu binh Nhà tang lễ làm lễ duyệt binh trong mưa

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 37

Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc những người con trung hiếu của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hy sinh vì đất nước và đồng đội. Sự hy sinh của các đồng chí hôm nay, cùng với máu đào của những người lính năm xưa trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc giành độc lập, tự do cho dân tộc, càng làm tươi thắm thêm màu cờ của Tổ quốc. Xin gửi tới các đồng chí nghĩa tình của đồng đội, của nhân dân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc nhất. Mong các đồng chí yên giấc ngàn thu. Xin chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các đồng chí về sự mất mát to lớn không gì bù đắp được".

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 38

Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Lữ đoàn không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, không may máy bay gặp sự cố xảy ra tai nạn đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta mãi mãi ghi công sự hy sinh cao cả của các đồng chí vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin gửi tới các gia đình và đơn vị có quân nhân hy sinh lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất".

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 40

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 41

và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương bày tỏ tiếc thương tới 9 quân nhân hy sinh trên máy CASA 212.

7h00: Đoàn Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương làm trưởng đoàn cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào viếng.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 42

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn Quân ủy Trung ương vào viếng

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn quan chức Chính phủ vào viếng

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 44

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng 9 liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục, các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các Quân đoàn, Binh chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Thành ủy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; đại biểu nhân dân các địa phương ... đã gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 45

Đoàn Bộ Quốc phòng do Bộ trưởng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn vào viếng

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 46

Dòng người lần lượt vào viếng 9 quân nhân hy sinh trên CASA -212

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 47

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 48

Đứng trước di ảnh các anh, nhiều người không giấu được nước mắt

6h50, hàng trăm người tập trung tại khu vực viếng.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 49

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 50

Sáng 30.6, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, TP.Hà Nội), Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức lễ viếng 9 thành viên tổ bay CASA-212.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16.6, máy bay CASA-212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918, trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm máy bay Su30-MK2 mất tích, không may gặp sự cố bất ngờ, khiến 9 phi công và thành viên tổ bay hy sinh.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 51

6h30 công tác chuẩn bị lễ tang đã hoàn tất

6h30: Công tác chuẩn bị đã được những người đồng đội thực hiện chu đáo. Linh cữu của các chiến sĩ hy sinh trên CASA-212 phủ cờ tổ quốc, xếp hàng trước khu vực viếng, bên cạnh là tiếng khóc nức nở của người thân khiến những người làm công tác chuẩn bị không khỏi nhòe mắt.

Hàng ngàn người đứng dưới mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ CASA 212 - 52

Cờ đỏ phủ trên linh cữu những người con ưu tú của Tổ quốc

Lễ viếng 9 chiến sĩ hy sinh bắt đầu từ 7h sáng.

Danh sách các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trên máy bay CASA-212:

1. Lê Kiêm Toàn - đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)

2. Nguyễn Đức Hảo - đại tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)

3. Nguyễn Văn Chính - trung tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)

4. Nguyễn Ngọc Chu - trung tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)

5. Lê Văn Đình - thiếu tá, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)

6. Đỗ Văn Mạnh - đại úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

7. Lê Đức Lam - thượng úy, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)

8. Nguyễn Văn Thái - thượng úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

9. Nguyễn Bá Thế - thượng úy nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Ngày 14.6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa làm nhiệm vụ bay huấn luyện, khi bay trên bầu trời thuộc vùng biển Nghệ An, Su-30MK2 mất liên lạc.

Một ngày sau, ngư dân tìm thấy Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đang trôi trên biển. Đến chiều 17.6, ngư dân Đậu Thành Kính, chủ tàu cá mang số hiệu NA-90554TS trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An phát hiện Thượng tá Trần Quang Khải trong tình trạng đã tử vong tại khu vực tọa độ 19.12 vĩ độ Bắc, 106.28 kinh độ Đông.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 16.6, máy bay CASA-212 số hiệu 8983 bị mất liên lạc tại vùng biển Hải Phòng khi đi tìm kiếm máy bay Su-30 MK2 gặp nạn. Trên máy bay có 9 quân nhân.

Quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng xác định máy bay CASA-212 rơi tại vị trí cách đường phân định về phía Tây khoảng 2,7 hải lý, Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng khoảng 15 hải lý.

Ngày 27.6, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được cả 2 hộp đen trên máy bay CASA-212. Sau đó, Bộ Quốc phòng nhận định toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trên chiếc máy bay CASA-212 đã hi sinh.

Ngày 29/6, Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và thăng quân hàm cho 8 thành viên tổ bay CASA-212 (mỗi người thăng một bậc quân hàm). Đồng thời, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng có quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với từng thành viên của Phi hành đoàn CASA-212.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định-Việt Linh-Triệu Quang ([Tên nguồn])
Máy bay Su-30MK2 và CASA 212 gặp nạn trên biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN