Phạt “quý ông” đi ô tô đái bậy giữa phố 200.000 đồng

Cơ quan công an phường sở tại vừa có quyết định xử phạt “quý ông” đi ô tô đái bậy giữa phố.

Phạt “quý ông” đi ô tô đái bậy giữa phố 200.000 đồng - 1

Hình ảnh nam thanh niên dừng xe đứng vệ sinh ở giữa đường (ảnh Ph.X)

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Vũ Như Quỳnh, Phó Trưởng công an phường Láng Hạ cho biết, chiều 29/2, đơn vị đã có quyết định xử phạt nam thanh niên đái bậy lên dải phân cách ngã tư  Huỳnh Thúc Kháng- Láng Hạ (Hà Nội).

Theo điều 7, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

“Tuy nhiên, sau khi xem xét giảm nhẹ chúng tôi đã phạt Anh T. (SN 1984) trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000 đồng về hành vi nêu trên. Nam thanh niên đã vui vẻ chấp hành quyết định và lên kho bạc nộp tiền phạt trong chiều nay”, ông Quỳnh thông tin.

Theo ông Quỳnh, tại cơ quan công an, nam thanh niên đã tỏ ra ân hận về hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Trước đó, ngày 23.2, một nickname có tên Ph.X đã đăng tải lên mạng xã hội 3 bức ảnh ghi lại cảnh tượng một nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi dừng xe ô tô, BKS BKS 30A-30 đi vệ sinh ở ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ, Hà Nội (đối diện trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Nhiều người dân đã bức xúc, lên án hành vi đái bậy của nam thanh niên.

Sau đó, phòng tuyên truyền (PC67) Công an TP Hà Nội đã xác định được chủ xe ô tô BKS 30A-30695 là anh Lê Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú tại Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.  Tuy nhiên, trước đó anh Tuấn đã cho anh Vương Văn Sơn (SN1972) trú tại Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội mượn xe ô tô để phục vụ công việc.

Sau khi làm việc với anh Sơn, PC67 đã xác định được người đàn ông đứng đái bậy ra đường tên là Phan Anh T. (SN 1984) trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quá trình làm việc, anh Phan Thanh T. cũng viết bản tường trình và khai nhận mình chính là người mở cửa xe ô tô BKS 30A-30695 xuống đi vệ sinh dải phân cách giữa đường, nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng- Láng Hạ.

Theo tường trình của anh T., do trước đó anh đã sử dụng đồ uống nên khi ngồi xe bị căng bụng, buồn đi tiểu, anh T. đã yêu cầu anh Sơn dừng xe nhưng anh này không dừng. Khi anh Sơn điều khiển xe đến nút giao trên, anh T. đã tự ý mở cửa chốt cửa sau bên trái chạy ra giữa đường tiểu tiện lên dải phân cách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN