Xe tải tông chết 2 mẹ con, dân lập thùng quyên góp tại chỗ

Cố tình vượt qua ngã tư khi đèn vàng, tài xế xe tải đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

Do cố tình chạy qua ngã tư khi đèn vàng, tài xế xe tải đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong.

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng 6-3, tại ngã tư Cầu Mới, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Xe tải tông chết 2 mẹ con, dân lập thùng quyên góp tại chỗ - 1

Chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải và bị kéo lê gần 30m. Ảnh: Tử Trực

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết thời điểm trên, chiếc xe tải chở ximăng mang biển số 76M-1008 do tài xế Trần Quang Phu, 39 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa điều khiển chạy theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đến chốt đèn tại ngã tư Cầu Mới, dù tín hiệu đèn đã chuyển sang vàng nhưng tài xế vẫn tiếp tục cho xe vượt qua. Khi xe tải qua gần hết ngã tư, tài xế không làm chủ tốc độ đã đâm vào đuôi xe máy mang biển số 76C1-124.75 do chị Ngô Thị My Sen, 34 tuổi, ngụ xã Bình Chương, huyện Bình Sơn điều khiển chở theo 2 con nhỏ từ bên trái đi tới, rẽ về hướng Bắc (hướng cùng chiều với xe tải).

Xe tải tông chết 2 mẹ con, dân lập thùng quyên góp tại chỗ - 2

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tử Trực

Vụ tai nạn xảy ra khiển chị Sen và đứa con gái Phạm Thanh Thanh Huệ (10 tuổi) chết tại chỗ. Riêng cháu Phạm Thanh Thanh Hiếu (7 tuổi) bị văng ra ngoài, không bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kẹt dưới gầm xe tải và bị kéo lê khỏi điểm xảy ra tai nạn khoảng gần 30m mới dừng lại. 2 mẹ con chị Sen bị bánh sau xe tải cán qua người tử vong tại chỗ, cạnh bên là chiếc taxi của hãng Mai Linh.

Xe tải tông chết 2 mẹ con, dân lập thùng quyên góp tại chỗ - 3

Chồng chị Sen khóc ngất khi thấy vợ và con chết thảm. Ảnh: Tử Trực

Anh Hà Minh Vương, tài xế taxi Mai Linh (người chứng kiến sự việc) cho biết "thời điểm xảy ra tai nạn, tôi vừa chở khách chạy tới và nhìn thấy đèn vàng nên dừng lại trước ngã tư. Lúc này, tôi thấy chiếc xe tải chạy khá nhanh, lao tới để vượt qua đèn vàng, phía bên phải tôi là chiếc xe máy của chị Sen cũng vượt đèn đỏ trước khoảng 1-2 giây nên mới xảy ra tai nạn”, anh Vương kể.

Theo người nhà nạn nhân, chị Sen quê xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Hôm trước xảy ra tai nạn, chị Sen đưa con về nhà ngoại nên đến sáng 6-3 trở về quê chồng. Khi đi nửa đường thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, người dân xung quanh đã lập thùng quyên góp tại chỗ để giúp đỡ gia đình nạn nhân. Thấy vậy, nhiều người đã bỏ tiền vào thùng quyên góp, giúp đỡ gia đình nạn nhân. Được biết, chị Sen và chồng có hoàn cảnh khá khó khăn, cả hai đều làm nông.

Xe tải tông chết 2 mẹ con, dân lập thùng quyên góp tại chỗ - 4

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, nhiều người lập thùng quyên góp giúp đỡ gia đình nạn nhân. Ảnh: Tử Trực

Trung tá Lê Văn Nhất, phó Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết qua kiểm tra giấy tờ, thời điểm xảy ra tai nạn tài xế Trần Quang Phu đã bị Công an huyện Ba Tơ tước giấy phép lái xe. “Chúng tôi đã thực hiện lệnh bắt tạm giữ hình sự với tài xế Trần Quang Phu vì tội vi phạm quy định điều khiển an toàn giao thông đường bộ”, ông Nhất cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tử Trực (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN