Xe đầu kéo lật ngửa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong

Vụ tai nạn khiến phụ xe chết tại chỗ, lực lượng chức năng phải mất gần 4 giờ đồng hồ mới đưa được nạn nhân ra khỏi cabin chiếc xe lật ngửa.

Đến 5 giờ 30 sáng nay, trạm CSGT Ngọc Hồi (phòng CSGT – CA tỉnh Kon Tum) cùng hàng chục chiến sĩ Công an huyện Đắk Glei đã đưa được tài xế và phụ xe ra ngoài sau gần 4 giờ mắc kẹt trong cabin chiếc xe đầu kéo lật ngửa trên đèo Lò Xo (thuộc xã Đắk Man, huyện Đắk Glei).

Xe đầu kéo lật ngửa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Lò Xo.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30, xe đầu kéo BKS 43C-000.84 kéo rơ-moóc chở sữa tươi lưu thông trên QL 14 - đường Hồ Chí Minh hướng Kon Tum - Đà Nẵng, đến km số 1410+800 (đoạn qua xã Đắk Man) bất ngờ mất lái đâm vào ta luy rồi lật ngửa bên đường.

Xe đầu kéo lật ngửa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong - 2

Lực lượng công an cố gắng đưa các nạn nhân ra khỏi cabin

Xe đầu kéo lật ngửa trên đèo Lò Xo, 2 người thương vong - 3

Các y bác sỹ sơ cấp cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường

Vụ tai nạn khiến phụ xe (chưa rõ danh tính) chết tại chỗ. Cả tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin, buộc lực lượng chức năng phải cạy cửa thân xe để vào trong truyền dịch, cấp cứu người bị nạn. Đến 5 giờ 30, tài xế được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN