Vụ buôn ma túy ở Thái: Một phụ nữ TQ bị bắt

Một phụ nữ TQ và hai người dân tộc vùng cao của Thái đã bị bắt trong một cuộc đột kích gần Bangkok. Đây là mẻ lưới “hốt” được 800.000 USD methamphetamine tinh thể (ma túy “đá”) và nửa triệu viên thuốc methamphetamine.

Theo một tin báo, các nhân viên cảnh sát chống ma túy quốc gia Thái Lan đã bắt giữ một công dân TQ tên là Xiangye Chen và hai người đàn ông Thái Lan đến từ vùng biên giới phía Bắc nước này. Vụ bắt giữ được thực hiện hôm 15/12 tại ngoại ô thủ đô Bangkok.

Văn phòng Ban kiểm soát ma túy Thái Lan cho biết, khi lục soát ngôi nhà ba nghi phạm đang thuê, cảnh sát phát hiện 50 kg ma túy “đá’ (Ice) và 500.000 viên thuốc methamphetamine trong hai va li lớn.

Phó Thủ tướng Thái Chalerm Yubamrung, người chỉ huy chiến dịch chống ma túy toàn quốc, nói với các phóng viên rằng, các nghi phạm thừa nhận đưa thuốc vào Thái Lan từ một nước láng giềng không được nêu tên. “Số thuốc này sẽ được tiêu thụ tại các tỉnh miền trung Thái Lan”, ông Chalerm nói.

Một báo cáo của Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm công bố tuần này cho biết, số lượng ma túy “đá” bị bắt giữ ở Thái Lan đã tăng đến 1,2 tấn trong năm 2011, tăng 75% so với năm trước. Báo cáo nêu rõ số ma túy này chủ yếu được nhập từ các trung tâm sản xuất ma túy ở Iran và Myanmar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hưng (Phụ nữ TPHCM/AFP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN