Thợ lặn tìm thấy nữ thuyền trưởng sà lan gặp nạn ở độ sâu 10m

Thi thể nữ thuyền trưởng của chiếc sà lan bị chìm ở cảng tổng hợp Thị Vải được thợ lặn tìm thấy trong ca bin ở độ sâu 10 mét.

Thợ lặn tìm thấy nữ thuyền trưởng sà lan gặp nạn ở độ sâu 10m - 1

Một sà lan bị chìm  (ảnh minh họa)

Chiều ngày 18.11, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu cho biết đã tìm thấy thi thể nữ thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân (SN 1965), nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

Theo Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, thi thể bà Vân được thợ lặn phát hiện trong buồng lái của sà lan và bị nhiều vật dụng che khuất dưới độ sâu khoảng 10m. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho cơ quan Công an để phục vụ cho việc điều tra.

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 17.10, tàu hàng SEIYO HARMONY (Quốc tịch Pananma) trong khi di chuyển vào cảng tổng hợp Thị Vải (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) thì xảy ra va chạm với sà lan VL 9009. Sau va chạm sà lan bị chìm tại vị trí có tọa độ: 10-30N; 106-59E, trên khu vực gần phao số 21 luồng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Thời điểm bị chìm, trên sà lan có thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân và máy trưởng Nguyễn Bá Việt (SN: 1965, chủ phương tiện, cả hai cùng quê Vĩnh Long).

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 và cano SAR-68 ra hiện trường chỉ huy hoạt động tìm kiếm cứu nạn đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực sà lan bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đã cứu được máy trưởng Nguyễn Bá Việt. Riêng thuyền trưởng Bùi Thị Bích Vân mất tích và đến chiều nay thì tìm thấy thi thể bà Vân trong buồng lái sà lan.

Hiện chiếc sà lan bị chìm đã được tàu cẩu kéo ra khỏi phạm vi luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN