Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Sáng nay (4.12), HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo - người đã có đơn từ nhiệm trước đó.

Người được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội là Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Nguyễn Đức Chung đã được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy và được phân công giữ vị trí Phó Bí thư Thành ủy. Ông Chung là một trong bốn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Vào đầu giờ phiên họp sáng nay, theo điểm danh của chủ tọa phiên làm việc, có 89/92 đại biểu HĐND có mặt tại hội trường.

Theo kết quả bầu cử sáng nay, ông Nguyễn Đức Chung nhận được 87/89 phiếu bầu (chiếm 94,5%) và trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, tại phiên khai mạc HĐND TP Hà Nội khóa XIV, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Đảng bộ Hà Nội cho biết: "Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp lần này là công việc quan trọng. Theo nguyện vọng của Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo, Bộ Chính trị, Chính phủ đã đồng ý để ông từ nhiệm và tạo điều kiện để TP Hà Nội kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP. Đại hội Đảng bộ TP vừa qua đã bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Phó Bí thư Thành ủy và được cấp trên đồng ý để giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP theo đúng quy định, thủ tục".

Sơ yếu lý lịch và quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội: 

Sinh năm 1967; Quê quán Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương; Ngày vào Đảng: 3.2.1994, Ngày chính thức: 3.2.1995; Ông Chung từng giữ các chức vụ Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Từ tháng 9.2012 ông Chung làm Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 – 2015, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại biểu quốc hội khóa 13; Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh; Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật (tháng 3.2014), lý luận chính trị Cao cấp, ngoại ngữ Anh C.

Khen thưởng: Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, Huân chương quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạnh Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Quá trình công tác: 11.1997 đến 3.1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội; 4.1999 đến 10.2001: Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội; 2001-2004: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội; 2002-2010: Điều tra viên Cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; 2010-2012: Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội; 2012 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vinh Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN