Thái Lan: Nổ nhà máy, hàng ngàn người sơ tán

Theo các hãng tin Thái Lan, chiều 5-5, vụ nổ và hỏa hoạn ở KCN Map Taphut - tỉnh Rayong đã làm 3 người chết và khoảng 50 người bị thương, hàng ngàn người dân quanh khu vực phải sơ tán tránh khí độc.

Vụ nổ xảy ra khoảng 15 giờ 45 (giờ địa phương), tiếp theo là đám cháy lây lan khắp KCN Map Taphut.  Việc tìm kiếm nạn nhân đang tiếp tục và hầu hết người chết, bị thương đều là công nhân tại nhà máy. Họ chết vì hít phải khí độc, bỏng và vết thương do vụ nổ gây ra.

Senee Jittakasem, Tỉnh trưởng Rayong, chỉ đạo người dân gấp rút sơ tán dù Cơ quan Quản lý KCN Thái Lan (IEAT) khẳng định các trạm giám sát không khí ở khu vực cháy nổ cho thấy chất lượng không khí không có dấu hiệu gì bất thường.

Nhân viên cứu hỏa sử dụng bọt để dập tắt ngọn lửa và phải mất hơn 4 giờ mới kiểm soát được “bà hỏa”.

Thái Lan: Nổ nhà máy, hàng ngàn người sơ tán - 1

Hiện trường vụ nổ cháy

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra khi công nhân đưa toluene, một loại hóa chất được sử dụng rộng rãi như nguyên liệu công nghiệp và dung môi, vào một chiếc xe.
 
Vụ nổ tàn phá một phần của nhà máy. Một số tòa nhà tại các nhà máy lân cận cũng bị hư hại bởi vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Khuê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN