Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn

Khoảng 9h sáng nay, 7/6, tại km 40 đèo Khánh Lê-Lâm Đồng (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã xảy ra tai nạn thảm khốc, làm 7 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em và rất nhiều người bị thương.

Xe khách 30 chỗ biển kiểm soát 43S 6420 chạy hướng Đà Lạt - Nha Trang mất thắng đã lao vào vách núi.

Đến trưa ngày 7/6 đã có nhiều xe cứu thương chở toàn bộ người thiệt mạng và bị thương về bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và cấp cứu ở các trạm xá khác.

Cơ quan chức năng đang giải phóng hiện trường và chưa xác định được chính xác số người thương vong.

Theo thông tin mới nhất Dân Việt nhận được, một hành khách do bị thương quá nặng đã tử vong lại bệnh viện, nâng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng lên 7 người.

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc 12h35 ngày 7/6, Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 6 ca cấp cứu nặng trong đó có 2 ca chấn thương sọ não, 2 ca gãy xương đùi nặng, 1 ca chấn thương cột sống cổ liệt.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bệnh viện đã huy động 5 xe cấp cứu của Bệnh viện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã đưa 22 nạn nhân bị thương nặng về BV tỉnh cấp cứu.

Bệnh viện đã huy động hơn 30 y bác sỹ ở các khoa tích cực cấp cứu bệnh nhân.

Được biết, toàn bộ đoàn khách trên chiếc xe này là giáo viên của Trường Tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi tham quan. Đoàn đã ghé Nha Trang tham dự Lễ hội Hoa quả sơn ngày 5/6, sau đó lên Đà Lạt, trên đường về lại Nha Trang thì gặp nạn.

Theo nhà xe Hoàng Hải Tùng, chủ của chiếc xe bị tai nạn: Đoàn khách gồm 32 người trong đó có 8 trẻ em, đều là giáo viên và con em của trường Hòa Vang, Đà Nẵng xuất phát từ Đà Nẵng ngày 4/6 đi tham quan Nha Trang, nghỉ ở Nha Trang ngày 5/6.

Đoàn đi Đà Lạt từ ngày 5/6, ngày 7/6 quay về Nha Trang thì bị nạn. Kế hoạch sẽ về đến Đà Nẵng vào ngày 8/6.

Tài xế tên là Nguyễn Hải (người Quảng Bình), theo thông tin ban đầu, tài xế chỉ bị gãy chân.

Hiện Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa đã điều 5 xe cứu thương đưa toàn bộ 22 người bị thương về Bệnh viện tỉnh cấp cứu, trong đó có tài xế.

Hiện nhà xe đã cử 1 nhân viên và một phó giám đốc hãng xe vào Khánh Hòa để giải quyết sự vụ.

Một số hình ảnh ghi nhận từ hiện trường vụ tai nạn:

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 2

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 3

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 4

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 5

Ô tô lao vào vách núi, 7 người tử nạn - 6


Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Khuê - Nguyễn Mai (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN