Sau nắng nóng hơn 40 độ C, miền Bắc lại sắp mưa trút nước

Sự kiện: Thời sự

Dự báo, nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài hết ngày mai, sau đó khu vực này sẽ đón một đợt mưa to đến rất to và dông.

Sau nắng nóng hơn 40 độ C, miền Bắc lại sắp mưa trút nước - 1

Nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở Bắc Bộ trong những ngày qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của trường gió phân kì trên cao nên hôm nay (31/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ và mở rộng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Một số nơi có nhiệt độ cao trên 37 độ như: Láng (Hà Nội) 37.3 độ, Kim Bôi (Hòa Bình), Bắc Mê (Hà Giang) 37.8 độ, Chợ Rã (Bắc Cạn) 37.7 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.4 độ,…

Dự báo, ngày mai (1/8) ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Đây chỉ là mức nhiệt đo được trong lều khí tượng, cách mặt đất 2 mét và có mái che. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể còn cao hơn 4-5 độ C và vượt qua ngưỡng 40 độ C. Người đi đường sẽ có cảm giác bị "thiêu đốt", nhất là vào thời điểm từ 12 đến 16h.

Từ ngày 2/8 nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh miền Trung.

Khu vực Hà Nội, ngày mai (1/8), trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ. Chiều tối mai có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng đưa ra cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với một vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ chiều tối và đêm ngày 1/8-6/8 ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Dân Thủ đô “cháy da, đỏ thịt” trong nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C

Nắng nóng hầm hập, đường phố Hà Nội như “chảo lửa” khiến người dân Thủ đô “hoa mắt, chóng mặt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN