Sập công trình xây dựng, 2 công nhân tử vong

Chiều 1/7, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình bên trong khu du lịch Vàm Cỏ Đông, nằm cạnh dốc cầu Bến Lức, thuộc địa phận ấp 1, xã Thạnh Đức, tỉnh Long An, khiến 2 công nhân chết tại chỗ, 2 công nhân khác thoát chết trong gang tấc.

Một cán bộ thi công tại công trình cho biết, sáng nay (1/7), anh Lê Văn Bình (SN 1986) và anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1991) cùng ngụ ấp 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An), cùng 8 công nhân khác thực hiện một số công việc tại công trình, đến giờ làm việc buổi chiều thì còn lại 4 người tiếp tục đập bỏ trụ tháp xây dựng bằng xi măng sắt thép cách cổng chính khoảng 30m.

Sập công trình xây dựng, 2 công nhân tử vong - 1

Cổng công trình khu du lịch Vàm Cỏ Đông

Lúc đập phần trên mái tháp thấy không hiệu quả, do khối bê tông quá cứng nên Bình, Tiến cùng 2 công nhân khác được giao nhiệm vụ mỗi người đập một trụ của tháp để chờ xe cẩu tới di dời đi. Tuy nhiên, khi đập được khoảng nửa trụ, các anh không quan sát kỹ, để toàn bộ phần mái của tháp nghiêng về một phía và đổ sập, toàn bộ khối bê tông hàng chục tấn đè lên khiến anh Bình và Tiến chết tại chỗ, hai người còn lại kịp nhảy thoát ra ngoài.

Bảo vệ tại đây phải cầu cứu xe cẩu để nâng trần bê tông và kéo thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Đến gần 17 giờ cùng ngày, xe cẩu mới nâng được khối bê tông ra. Thi thể Bình bị biến dạng, còn anh Tiến bị đập vỡ ngực và đầu.

Sập công trình xây dựng, 2 công nhân tử vong - 2

Hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập trước cổng để theo dõi vụ việc

Một người bạn của Bình, Tiến cho biết, khi nghe hung tin, cả gia đình, bạn bè, người thân tức tốc có mặt tại hiện trường. Trên gương mặt vẫn còn bàng hoàng, anh nói: “Gia đình Bình và Tiến nghèo lắm, họ phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền. Khi nghe bạn bè giới thiệu vào làm cho công trình tại khu du lịch, tiền công cũng khá nên Bình và Tiến rủ nhau đi. Không ngờ ngày đầu họ vào nghề lại là ngày xảy ra tai họa".

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn thế nào phải chờ cơ quan công an khám nghiệm mới kết luận được.

Vụ việc xảy ra dưới chân cầu Bến Lức nhưng do vào giờ cao điểm, lại không có CSGT điều khiển nên đoạn quốc lộ qua cầu Bến Lức ùn tắc kéo dài. Đến gần 18h, CSGT mới có mặt điều tiết giao thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN