Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế

Sự kiện: Thời sự

Bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm, nhiều người dân Thủ đô vẫn “vô tư” sinh hoạt, kinh doanh ngay dưới chân các trạm biến áp, cột điện cao thế.

Chiều 17/11,  tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Đông, Hà Nội), một vụ nổ bốt điện xảy ra khiến 5 người bị thương, trong đó 1 người đã tử vong. Nhưng trên nhiều tuyến phố Hà Nội, không ít người dân vì mưu sinh đã “liều mạng” với tử thần, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ngay cạnh các trạm biến thế, chân cột điện cao thế.

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 1

Tại phố Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm), người dân bất chấp nguy hiểm, chiếm dụng một phần vỉa hè dưới chân trạm biến áp để kinh doanh trà đá, đồ ăn đêm…

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 2

…thậm chí, họ còn đun nấu ngay sát bốt điện mặc dù có biển cảnh cáo “cấm sờ có điện”, cấm “đến gần”

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 3

Trạm biến áp trước cửa hàng kinh doanh hoa trên phố Hai Bà Trưng biến thành nơi người dân để hoa quả, nước lọc. 

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 4

Tương tự như phố Hai Bà Trưng, nhiều trạm biến áp thuộc khu phố cổ Hàng Bông, Hàng Lược, Hàng Chiếu, Phùng Hưng… cũng bị người dân chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh. Trong ảnh, một quán nước sát ngay hai bốt điện trên phố Phùng Hưng

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 5

Người dân ngồi đánh cờ sát một trạm biến áp lớn trên phố cổ

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 6

Đây cũng là điểm kinh doanh ăn tối của người dân, người dân sống tại đây cho biết, vào những ngày nắng nóng, diện tích mặt bằng trong quán không đủ, các hộ kinh doanh còn kê cả bàn ghế ra phía hành lang gần cột điện để phục vụ khách hàng

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 7

Bốt điện trên phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) dùng để bày bán hàng

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 8

 Một bốt điện được người dân dùng làm nơi phơi quần áo, rẻ lau

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 9

Dưới chân cột điện cao thế 110KV trên đường trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng) bị lấn chiếm làm nơi tập kết hàng hóa, kinh doanh hàng nước

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 10

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 11

Người lao động ở đây cho biết, biết nguy hiểm nhưng dưới chân cột điện cao thế có mặt bằng phẳng, rộng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng

Rùng mình mưu sinh dưới chân trạm biến áp, cột điện cao thế - 12

Nuôi gà, phơi quần áo ngay dười chân cột điện cao thế trên đường An Dương Vương (quận Tây Hồ)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN