Quy Nhơn: Xử lại vụ cháy chợ thiệt hại 134 tỷ

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lại vụ án cháy chợ Lớn Quy Nhơn sau gần 4 năm kể từ khi tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Vụ án chuyển lại cho cấp sơ thẩm tiến hành lại tố tụng từ giai đoạn điều tra vào cuối tháng 10/2008.

Vụ cháy chợ Lớn Quy Nhơn xảy ra chiều tối 16/12/2006, gây thiệt hại tài sản hơn 134 tỉ đồng, trong đó có hơn 124 tỉ đồng của 805 hộ tiểu thương kinh doanh 38 ngành hàng tại chợ.

Trong lần xét xử sơ thẩm trở lại này, có 5 bị cáo gồm: Đỗ Thanh Tâm, 56 tuổi, nguyên trưởng ban quản lý chợ; Đỗ Thanh Tân, 64 tuổi, nguyên phó ban quản lý chợ, kiêm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy chợ; Phạm Viết Ngò, 52 tuổi, nguyên đội phó đội bảo vệ chợ và Nguyễn Thành Hải, 60 tuổi, Đoàn Bình, 58 tuổi, nguyên là nhân viên bảo vệ chợ bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với tình tiết phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Quy Nhơn: Xử lại vụ cháy chợ thiệt hại 134 tỷ - 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Xuân Nguyên

Riêng đối với bà Võ Thị Thúy Vân, tiểu thương buôn bán tạp hóa tại sạp hàng số 4, theo kết luận lần hai của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an ngày 19/11/2009 đã loại trừ nguyên nhân gây cháy chợ Lớn Quy Nhơn là do động cơ quạt điện xuất phát từ sạp hàng của bà Vân và không đủ điều kiện để đưa ra kết luận nguyên nhân gây cháy chợ nên ngày 12/12/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã đình chỉ điều tra đối với bà Vân.

Trước đó, tháng 5/2008, vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Đình Tri 11 năm tù, Võ Thị Thúy Vân 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Các bị cáo Đỗ Thanh Tâm 3 năm tù; Đỗ Thanh Tân 30 tháng tù; Phạm Viết Ngò 8 năm tù; Nguyễn Thành Hải và Đoàn Bình có cùng mức án 5 năm tù. Đến cuối tháng 10/2008, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với các bị cáo và chuyển hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm tiến hành lại tố tụng từ giai đoạn điều tra.

Đối với ông Đoàn Đình Tri, 48 tuổi, nguyên nhân viên đội bảo vệ chợ, có hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thấy không cần thiết truy tố nên đã đình chỉ điều tra miễn nhiệm trách nhiệm hình sự vào ngày 15/9/2010.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, các bị cáo Đỗ Thanh Tâm và Đỗ Thanh Tân đã không thực hiện đầy đủ những công việc được giao theo quy chế làm việc của ban quản lý chợ như: không xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy; không tổ chức phân công lãnh đạo trực ngoài giờ để thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ chợ cũng như phòng cháy chữa cháy, không tổ chức cho các nhân viên phòng cháy chữa cháy thao tác vận hành máy bơm chữa cháy… khiến họ xử lý lúng túng khi chợ cháy.

Còn các bị cáo Phạm Viết Ngò, Nguyễn Thành Hải, Đoàn Bình là nhân viên đội bảo vệ kiêm phòng cháy chữa cháy chợ Lớn Quy Nhơn nhưng đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không kịp thời phát hiện ra đám cháy tại sạp hàng của bà Võ Thị Thúy Vân để dập tắt đám cháy ngay từ đầu.

Tòa án nhân dân TP Quy Nhơn đã tuyên phạt: Phạm Viết Ngò 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Thanh Tâm 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 3 bị cáo: Đỗ Thanh Tân, Nguyễn Thành Hải và Đoàn Bình, cùng mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng phần dân sự, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra chưa xác định thiệt hại chính xác đối với từng hộ tiểu thương nên Hội đồng xét xử đã quyết định tách toàn bộ phần thiệt hại về tài sản do cháy chợ Lớn Quy Nhơn gây ra để giải quyết bằng một vụ án dân sự khi các đương sự có yêu cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Nguyên (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN