Nigeria: Khủng bố tấn công nhà thờ, giết 50 người vô tội

Nhóm khủng bố Boko Haram tiếp tục gây thêm hành động tội ác khi tấn công vào một ngôi làng ở phía Đông Bắc Nigeria và giết chết hơn 50 dân thường vô tội.

Theo hãng tin AFP, một số nhà thờ ở ngôi làng Chibok đã bị các tay súng thuộc nhóm khủng bố Boko Haram tấn công vào buổi làm lễ ngày Chủ nhật (29/6). Tại thời điểm này, do có đông người đến nhà thờ nên con số thương vong là rất lớn.

Một quan chức giấu tên cho biết, đã có ít nhất 54 người thiệt mạng. Tuy nhiên, mới chỉ có 47 xác các nạn nhân xấu số được đưa về khu tập kết. Khả năng còn nhiều người bị giết khi đang lẩn trốn.

Nigeria: Khủng bố tấn công nhà thờ, giết 50 người vô tội - 1

Một nhà thờ bị các tay súng Boko Haram tấn công

Theo các nhân chứng, bọn khủng bố đã ném chất nổ vào nhà thờ, sau đó bắn vào những tín đồ đang tìm cách chạy trốn. Điều đáng nói là không có bất cứ sự kháng cự nào của lực lượng an ninh địa phương và những kẻ giết người rút lui một cách bình tĩnh.

Làng Chibok chính là nơi nhóm Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh vào tháng Tư vừa qua. Suốt từ đầu năm 2014 đến nay, nhóm Hồi giáo cực đoan này đã gây ra hàng chục vụ khủng bố lớn nhỏ khiến hàng trăm người thiệt mạng. Tuy nhiên, Chính phủ Nigeria vẫn chưa tìm được giải pháp nào để ngăn chặn những hành động tội ác của Boko Haram.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN